‘Michael Moore là kẻ đạo đức giả’

Luôn tự coi mình thuộc về tầng lớp lao động, đạo diễn từng làm thế giới xôn xao khi “đánh” cả Tổng thống Mỹ George W. Bush và tập đoàn năng lượng Halliburton đang bị nếm đòn khi ông bị coi là “kẻ vô liêm sỉ, chuyên gia huỷ hoại môi trường và phân biệt chủng tộc”.

15.5725

Đạo diễn Michael Moore.

Trong cuốn Do As I Say, Not As I Do: Profiles in Liberal Hypocrisy (Làm như tôi nói, đừng làm như tôi làm: Sơ lược về kẻ đạo đức giả của phái Tự do), tác giả Peter Schweizer tiết lộ, Michael Moore là tay chuyên mua bán cổ phiếu của tập đoàn Halliburton và các nhà thầu khác mà ông từng tố cáo gian lận tài chính. Moore không trực tiếp giao dịch mà thông qua công ty riêng của mình.

Trong khi tuyên bố không sở hữu một “cổ phiếu lẻ” nào, Michael Moore lại đầu tư rất nhiều vào tổ chức y tế HMO và các công ty dược phẩm - đối tượng sẽ bị ông bêu riếu trong bộ phim Sickos sắp tới.

Schweizer còn chỉ ra rằng, “trong số 134 nhà sản xuất, biên tập, chuyên viên điện ảnh, tác giả và cộng sự từng hợp tác với Michael Moore, chỉ có 3 người da màu”. Tư dinh trị giá 1 triệu USD của nhà sản xuất bộ phim tài liệu Fahrenheit 9/11 ở bang Michigan nằm trong khu vực chẳng có người Mỹ gốc Phi nào sinh sống. Moore từng lớn tiếng cho rằng, người da màu không tìm được những “công việc ngon lành” trên đất Mỹ.

Hơn nữa, theo Schweizer, con người luôn cổ vũ cho tinh thần “đồng tâm hợp lực” của tập thể lại chính là kẻ chỉ thích tự tung tự tác trong công việc, thậm chí đã va chạm vài lần với Hiệp hội các tác gia của Mỹ.

H.T. (theo New York Post)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]