Chim yến cư trú tự nhiên ở Cù Lao Chàm đã có từ thời Chămpa đến nay, số lượng không thể xác định, chủ yếu làm tổ trong các hang đá Tò Vò, hang Cả, hòn Tai. Hằng năm, đội khai thác yến sào TP.Hội An khai thác hàng tấn yến sào (tổ yến) các loại, doanh thu gần cả trăm tỉ đồng. Hiện đang vào mùa khai thác tổ yến.

Ông Lê Văn Giảng - Chủ tịch UBND TP.Hội An - cho biết: Trong khi xảy ra tình trạng chim yến ở một số nơi dính dịch cúm, thì tại Cù Lao Chàm, đàn yến vẫn tồn tại bình thường, không có dấu hiệu nào của dịch. Từ xưa đến nay, vựa yến Cù Lao Chàm cũng chưa từng xảy ra dịch bệnh gì lớn.

Chim yến Hội An có thể nói là “miễn nhiễm” với các loại dịch bệnh, bởi nó sinh sống tự nhiên, có thể bay hàng trăm kilômét, kiếm ăn ngoài biển, sinh hoạt trên đường bay, hoạt động tình dục cũng trên đường bay, đến mùa sinh nở thì vào hang nhả nước miếng và cả máu làm tổ, ấp nở, khoảng từ tháng 11 âm lịch năm trước đến tháng 2-3 âm lịch của năm sau.

Khu vực hang yến trên đảo Cù Lao Chàm cũng biệt lập với bên ngoài, chỉ có cán bộ đội khai thác yến, nhưng họ cũng chỉ túc trực bên ngoài hang, khi khai thác thì tuân thủ các nguyên tắc kỹ thuật rất nghiêm ngặt. Đối với yến Cù Lao Chàm, không có việc phun thuốc xử lý môi trường, dùng thức ăn nhân tạo... Nói chung là không hề có tác động của con người đến đời sống tự nhiên của chim yến.

Ông Giảng cũng cho biết, từng có vài cơ sở nuôi chim yến mọc lên ở vùng bờ biển Hội An, Điện Bàn, cũng xây nhà, dùng các phương tiện máy phát tín hiệu..., nhưng không hề “quyến rũ” được đàn yến Cù Lao Chàm. “Chính vì biệt lập như vậy, không bị các tác nhân bên ngoài làm ảnh hưởng, nên yến Cù Lao Chàm không thể nhiễm các loại dịch bệnh lây lan như yến nuôi ở những nơi khác như hiện nay” - ông Giảng khẳng định.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Nam - Chi Cục trưởng Thú y tỉnh - cho biết, đàn yến ở Cù Lao Chàm hiện vẫn đang khai thác sử dụng, nên vẫn có nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm như những nơi khác. Trước nguy cơ dịch cúm lây lan trên đàn yến ở Quảng Nam, chi cục cũng đã tham mưu và Sở NNPTNT vừa ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị có nuôi chim yến trên toàn tỉnh phải thường xuyên kiểm kê, kiểm tra, giám sát chặt đàn yến, nếu có sự cố phải báo cáo kịp thời để sở và chi cục có hướng xử lý.