Minh Tiệp không tiếp thị mình bằng cách ngớ ngẩn

Gần đây, Minh Tiệp không nhận một vai diễn nào. Anh cũng sẽ thôi học ở ĐH Sân khấu Điện ảnh. Chàng diễn viên điển trai này tạm ngưng mọi kế hoạch để chuẩn bị cho chuyến du học tại Hong Kong.

15.599

- Lý do nào khiến anh quyết định du học?

- Tôi nghỉ học vì thấy có nhiều điều chưa thật sự hợp lý trong cách giảng dạy ở trường. Những điều bất cập và bức xúc ấy tương đối nhạy cảm nhưng quả thật nó khác xa những gì mình hình dung trước kia. Diễn giải cụ thể ra thì khó vì tôi ngại đụng chạm. Do đó du học là cách tốt nhất để tôi có thể nối dài thêm đam mê của mình với nghề.

Diễn viên Minh Tiệp. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

- Vì sao anh chọn Hong Kong là điểm đến trong khi ở Trung Quốc có cô bạn gái Đình Đình mà anh đã công khai tình cảm?

- Tôi sẽ tiếp tục tu nghiệp về chuyên ngành đạo diễn. Ngày trước, lúc còn học về đạo diễn sân khấu tại Singapore, tôi đã rất thích ngành này và muốn học thêm để có thể đóng góp dài hơi cho điện ảnh. Hong Kong là một nơi có ngành công nghiệp điện ảnh phát triển nhất châu Á, lại có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh nên dễ dàng hơn cho việc học tập của tôi. Tôi không biết tiếng Trung Quốc, chỉ được dăm ba chữ bập bẹ nhưng bây giờ cũng quên hết rồi. Còn về chuyện Đình Đình thì chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại và e-mail.

- Có thông tin cho rằng anh tung tin yêu Đình Đình là để tự lăng xê cho bản thân. Anh nghĩ sao?

- Mỗi người một quan điểm nên tôi thấy không cần thiết phải đính chính với từng người một. Tôi chỉ muốn nói rằng đó là mối tình đẹp và chúng tôi rất trân trọng nó. Tháng 10 tới, phim ra mắt tại Việt Nam, tôi hy vọng Đình Đình có dịp quay lại và mọi người sẽ hiểu rõ hơn về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi là người dám nói và dám chịu trách nhiệm nên chẳng có gì phải giấu giếm hay phủ nhận chuyện này. Tôi cũng chẳng dại gì đi tiếp thị bản thân bằng cách ngớ ngẩn như vậy.

- Khi nào thì khán giả sẽ thấy Minh Tiệp trong vai trò đạo diễn?

- Chắc cũng không lâu nữa. Nếu điều kiện cho phép thì sau khóa học tại Hong Kong, tôi sẽ bắt tay vào làm bộ phim đầu tay vì kịch bản đã ấp ủ từ khá lâu rồi. Thậm chí nếu cần, tôi sẵn sàng vác tiền nhà đi làm phim.

(Theo Thế Giới Văn Hóa)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]