Hormone nói trên,
có tên gọi orexin, ngăn chặn béo phì ở chuột bằng cách
kích hoạt mỡ nâu, vốn rất hiệu quả trong việc đốt
cháy calorie. Mỡ cơ thể được gọi là mỡ trắng.
Các nhà khoa học
nghĩ rằng mỡ nâu biến mất sau tuổi thơ ấu, nhưng
những bước tiến gần đây về công nghệ hình ảnh đã
dẫn đến việc tái khám phá loại mỡ này ở người
trưởng thành.
Người
béo phì có thể có thêm hướng đối phó bệnh mới -
Ảnh: Shutterstock
Nhóm chuyên gia
thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Sanford-Burnham ở bang Florida
(Mỹ) phát hiện hormone orexin, vốn được sản sinh trong
não, kích hoạt mỡ nâu ở chuột.
Tác giả nghiên
cứu, ông Devanjan Sikder, cho biết: “Nghiên cứu của chúng
tôi cung cấp một lý do tại sao một số người bị béo
phì dù không ăn quá nhiều. Rất có thể họ thiếu
hormone orexin cần để kích hoạt mỡ nâu và gia tăng tiêu
hao năng lượng”.
Việc thiếu
orexin có liên quan đến bệnh béo phì. Thế nên việc bổ
sung orexin có thể là một liệu pháp chữa trị béo phì
và các chứng rối loạn trao đổi chất khác.
Đa phần thuốc
giảm cân nhằm vào việc hạn chế sự thèm ăn của người
sử dụng.
Theo Quyên Quân
– Thanh Niên