“Mỡ giấu mặt”, nguy cơ cho sức khỏe

Bằng cách chụp MRI (cộng hưởng từ trường), các nhà khoa học Bệnh viện Hammersmith (Anh) phát hiện 40% số người có “mỡ xấu” quanh tim, gan, tụy, ngay cả khi đó là những người ốm.

15.5776
Theo những nhà nghiên cứu này, chỉ số khối cơ thể (BMI) không phản ánh tình trạng sức khỏe thật sự của con người vì nó không cho biết vị trí của mỡ. GS Jimmy Bell nói: “Một người ốm, BMI bình thường, nhưng có đến 7 lít mỡ bên trong nội tạng thay vì 1 lít như tiêu chuẩn thì hoàn toàn không tốt”. Ông nhấn mạnh: “Nếu tập luyện 1 giờ/tuần, bạn phải bảo đảm 1 giờ tập này đủ để lấy đi mỡ bên trong người, bằng không sẽ vô ích”.
T.H (Theo BBC)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]