Bệnh không nguy hiểm nhưng gây phiền toái, khó chịu trong sinh hoạt, học tập và
lao động hằng ngày và làm giảm chất lượng cuộc sống.
Ngại giao tiếp
Nhiều người mắc bệnh này ngại giao tiếp, nhất là với người khác phái và đưa đến
thái độ bi quan, khép kín trong cuộc sống và phần lớn họ không có người yêu vì tăng tiết mồ hôi
nách thường đi kèm với tăng mùi hôi rất khó chịu.
Người viết bài này hồi nhỏ đã từng ngồi học chung
với một bạn bị tăng tiết mồ hôi kết hợp với hôi nách. Nếu hôm nào có gió thổi từ đầu lớp xuống
thì thật khó tả, không ai có thể chịu nổi. Về sau vì quá mặc cảm, bạn nữ đó đã bỏ học, thật đáng
tiếc.
Nhiều người mắc bệnh tăng tiết mồ hôi nách thường rất ngại giao tiếp. Ảnh chỉ mang tính minh họa - Ảnh: Quang Định
Các phương pháp điều trị chỉ là tạm thời
Có nhiều phương pháp điều trị không phẫu thuật: dùng thuốc, liệu pháp điện ion
hóa, botox, laser… Tuy nhiên, các phương pháp này đều cho kết quả hạn chế. Tiêm thuốc botox giá
thành một lần khá cao, nhưng hiệu quả chỉ kéo dài được từ 3-6 tháng và còn tùy thuộc vào tay nghề
của thầy thuốc. Nếu thầy thuốc thiếu kinh nghiệm, tiêm thuốc không đều thì vẫn có hiện tượng tăng
tiết mồ hôi ở nách.
Việc sử dụng phương pháp ion hóa như một số quảng cáo hiện nay cũng không cho kết
quả tốt và hầu như ngày nào cũng phải sử dụng máy. Ngừng sử dụng máy bệnh lại tái phátngay.
Điều này rất bất tiện và có phần tốn kém cho người bệnh. Nhất là ở những phụ nữ trẻ, không có nhiều
thời gian cho điều trị.
Điều trị bằng phương pháp nội khoa cũng khá phức tạp. Các loại thuốc sử dụng có
nhiều tác dụng không mong muốn, nhất là khi sử dụng lâu dài. Trên thế giới hiện nay rất ít bác sĩ
sử dụng các loại thuốc để điều trị cho bệnh nhân tăng tiết mồ hôi nách vì không hiệu quả.
Điều trị bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực
Phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực qua nội soi điều trị tăng tiết mồ hôi tay đầu
tiên được tác giả Hughes báo cáo ngay từnăm 1942, trong Chiến tranh thế giới thứ II và được
áp dụng như lựa chọn điều trị đầu tiên từ năm 1990. Gần đây, trên thế giới và tại Việt Nam, có
nhiều nơi và chúng tôi cũng đã áp dụng phẫu thuật cắt thần kinh giao cảm ngực trong điều trị tăng
tiết mồ hôi nách cho kết quả rất khả quan.
Trong một thời gian ngắn, từ tháng 1/2007 đến tháng 6/2008 đã có 85 bệnh nhân tăng
tiết mồ hôi nách được phẫu thuật tại BV Đại học Y Dược TP.HCM. Trong đó có 33 trường hợp chỉ
có tăng tiết mồ hôi nách và 52 trường hợp tăng tiết mồ hôi tay kết hợp tăng tiết mồ
hôi nách. Thời gian mổ trung bình 20 phút, bệnh nhân ít phải chịu thuốc mê, có thể phẫu thuật
và về ngay trong ngày nếu chúng ta quản lý tốt bệnh nhân và các cơ sở y tế.
Tất cả các trường hợp trên đều cho kết quả tốt, tỉ lệ bệnh nhân hài lòng với cuộc
phẫu thuật lên đến 98%, chỉ có khoảng 2% bị hiện tượng tăng tiết mồ hôi bù trừ. Những bệnh nhân này
nách thì khô nhưng lưng và bụng mồ hôi ra khá nhiều, tuy nhiên hiện tượng này không kéo dài và chỉ
một thời gian sau sẽ hết. Nguyên nhân cho đến nay vẫn chưa rõ, chỉ biết rằng không phải do lỗi y
khoa cũng không phải do lỗi người bệnh.
Các chuyên gia y học khuyên không thực hiện phẫu thuật cho các trường hợp
dưới 16 tuổi vì ở độ tuổi này được cho là hoạt động của hệ thần kinh giao cảm chưa hoàn chỉnh; có
thể hơn 50% sẽ tự điều chỉnh và không còn tăng tiết mồ hôi khi hệ thần kinh giao cảm phát triển
hoàn chỉnh sau độ tuổi này.
Tuy có một vài phiền toái nho nhỏ, đặc biệt là hiện tượng tăng tiết mồ hôi bù trừ.
Cho đến hôm nay, hầu hết các bác sĩ trên thế giới và ở Việt Nam đều thấy rằng phẫu thuật
cắt hạch giao cảm qua nội soi lồng ngực trong điều trị tăng tiết mồ hôi nách là một phẫu thuật nhẹ
nhàng, thời gian mổ ngắn, an toàn, ít tai biến và biến chứng.
AloBacsi.vn
Theo PGS.TS Nguyễn Hoài Nam - Tuổi trẻ