Mổ thành công ca chấn thương sọ não phức tạp

Kíp mổ do Trung tá, TS. Nguyễn Trọng Hiếu và Đại úy, BS.CK2 Nguyễn Trọng Sơn và các cộng sự cùng thực hiện. Chỉ trong vòng 24 giờ, ca mổ phải thực hiện 2 lần.

0
Bệnh nhân là thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Xuân, lái xe thuộc Đại đội Vận tải (Trường sĩ quan không quân). Trước đó, ngày 24/7, Thiếu úy Xuân đang cùng đồng đội tháo ốc bảo dưỡng lốp xe thì đột ngột lốp nổ. Áp lực của vụ nổ làm một vật cứng bay vào trán anh Xuân, sau đó anh bị đập đầu vào thành xe cẩu bên cạnh, gây chấn thương so nảo khá nặng. Vết thương chảy nhiều máu, làm anh Xuân co giật liên tục trong tình trạng khó thở, phần đầu bị lún sọ diện rộng (vết thương hở) rất nguy kịch.

Thiếu úy Xuân đã được các bác sĩ Bệnh viện 87 Quân chủng Hải quân cấp cứu, thực hiện thành công ca mổ, sau đó được chăm sóc ở phòng điều trị đặc biệt.

Hiện sức khỏe anh Xuân đang dần hồi phục.


Đại tá Nguyễn Thọ Lộ - nguyên Phó Cục trưởng cục quân y, chuyên gia đầu ngành về chấn thương chỉnh hình của ngành y quân đội cho biết: đây là ca chấn thương sọ não 2 cơ chế, không đến cùng một lúc và rất ít xảy ra; sẽ khó thành công nếu không phát hiện và cấp cứu kịp thời.

 AloBacsi.vn (Theo Dân trí)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]