Móc mèo núi trị ung thư: Cần cân nhắc!

Nhóm nghiên cứu của TS Nguyễn Trung Nhân, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, vừa hoàn tất đề tài nghiên cứu khảo sát khả năng trị u bướu của hạt cây móc mèo núi.

15.5949
>>  

Theo dân gian và một số phương tiện truyền thông gần đây, hạt của cây móc mèo núi có thể chữa được bệnh ung thư, khiến nhiều người tìm mua hạt cây này về dùng. Theo nhóm nghiên cứu nói trên, có thông tin còn cho rằng ở tỉnh Khánh Hòa, một số người dân đã sử dụng hạt cây móc mèo núi để điều trị các bệnh ung bướu cho hiệu quả khá cao.
 
Ảnh minh họa
 
Nhóm nghiên cứu của TS Nhân đã thu hái hạt cây móc mèo núi ở xã Vĩnh Lương, tỉnh Khánh Hòa, sau đó tiến hành ly trích thành cao khô. Thử nghiệm độc tính tế bào của các mẫu cao và các hợp chất cô lập được từ hạt cây móc mèo núi trên các dòng tế bào ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tụy... đều ghi nhận hoạt tính kháng ung thư rất thấp.
 
TS Nguyễn Trung Nhân cho biết để có thể kết luận đầy đủ và chính xác khả năng trị u bướu của hạt cây móc mèo núi, cần phải tiếp tục thực hiện nghiên cứu thử nghiệm thêm trên một số dòng tế bào ung thư khác. Vì vậy, hiện nay việc sử dụng hạt cây móc mèo núi của Việt Nam để trị các bệnh ung thư cần phải được cân nhắc về cơ sở khoa học.

Cây móc mèo núi còn có tên gọi khác là cây vuốt hùm, cây điệp mắt mèo... Tại Việt Nam, cây mọc hoang dại ở các tỉnh miền núi, dọc bãi biển và cả đồng bằng. Một số tỉnh có nhiều cây móc mèo núi là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Kiên Giang...

AloBacsi.vn (Theo Người lao động)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]