Cũng trong những ngày đó, cháu bị ra
huyết trắng rất khó chịu. Cháu lo không biết bị bệnh gì. Xin bác sĩ chỉ cách
khắc phục”.
Trả lời:
Những hiện tượng cháu nêu hoàn toàn là những diễn biến bình
thường của người con gái dậy thì và sau dậy thì. Đây là thời kỳ mà các tuyến sinh
dục (buồng trứng) hoạt động mạnh, tiết ra các hoóc môn (còn gọi là nội tiết
tố). Số lượng của mỗi loại hoóc môn này thay đổi trong từng giai đoạn của chu
kỳ kinh nguyệt. Đến giữa chu kỳ, cách ngày có kinh khoảng hai tuần là giai đoạn
rụng trứng, các hoóc môn đó sẽ tác động lên các tuyến bã của da, làm chúng tăng
tiết, gây nên các mụn trứng cá ở mặt, đầu hay những nơi khác. Đến kỳ kinh, các
mụn này giảm và có khi lặn hết.
Cũng do các hoóc môn này mà các tuyến ở cổ tử cung tăng tiết
dịch, tạo nên chất nhầy trong suốt, loãng nhưng có thể kéo dài như lòng trắng
trứng mà cháu gọi là huyết trắng.
Cháu có thể khắc phục những "phiền toái trên" bằng
cách luôn luôn tắm rửa, giữ vệ sinh da, không nên nặn mụn để tránh nhiễm trùng.
Đối với sự tăng tiết dịch, cháu có thể đóng một miếng vệ sinh mỏng, rửa và thay
quần lót thường xuyên, không cần dùng thuốc gì cả.
Alobacsi.vn
Theo BS
Phạm Thanh Nga - KH&ĐS