Mối hiểm họa nằm trong lồng ngực

Căn bệnh này liên quan đến di truyền và làm cho tim của một cầu thủ ở tuổi 24 như Muamba hoạt động chẳng khác gì quả tim của một ông lão 80.

0
>>  

Nguyên nhân khiến Muamba đột quỵ được khoa học gọi là HOCM (hypertrophic obstructive cardiomyopathy). Đấy là một chứng bệnh rối loạn cấu trúc của quả tim, đại khái là cơ tim phình to, làm hỏng việc bơm máu một cách thông thường. 
 
Muamba không phải là trường hợp đầu tiên, và chắc cũng không phải là trường hợp cuối cùng phải gục ngã vì đứng tim ngay trên sân. Từ khi bóng đá xuất hiện trong thế kỷ 19, đã có hơn 80 cầu thủ đột quỵ như thế. Tất cả đều còn ở độ tuổi rất trẻ và tất cả đều trông rất mạnh khỏe, trong bất cứ khía cạnh nào khác (đã là VĐV chuyên nghiệp, không khỏe mạnh mới lạ). Nhưng chẳng có gì bí ẩn trong hơn 80 cái chết ấy.

Thông thường, các VĐV đỉnh cao có quả tim hơi khác so với người bình thường (nếu không có gì khác biệt thì có lẽ họ cũng chẳng giỏi giang, khỏe khoắn hơn người bình thường). Vì VĐV phải tập luyện thường xuyên, với cường độ cao, quả tim của họ cũng phải tự thay đổi cho thích ứng với lối sống như thế, từ đó nhịp đập cũng khác so với nhịp tim bình thường. Đấy là sự thay đổi mang tính tích cực, làm cho việc bơm máu đi khắp cơ thể trở nên thuận lợi hơn.

Trong trường hợp mang chứng bệnh HOCM như Muamba, một sự bất thường thuộc về di truyền làm cho thành cơ tim trở nên dày hơn so với mức độ hợp lý. Khi tập luyện thường xuyên hoặc khi thi đấu, việc thành cơ tim quá dày sẽ làm cho tình trạng của quả tim trở nên tồi tệ hơn. Cơ tim “trương” lên đến mức nó làm ngưng dòng chảy của máu vào hoặc ra khỏi tim. Và đây là lúc Tử thần gõ cửa. Nhưng thường chỉ có những người rất già hoặc sức khỏe rất yếu mới bị như thế.

Nếu may mắn, người bị bệnh này sẽ được cơ thể “thông báo” rằng quả tim đang có vấn đề bằng một triệu chứng nào đấy. Một cơn đau thoáng qua ở ngực chẳng hạn. Nhưng thường thì người ta đổ sụp, như kiểu đột quỵ của Muamba.
 
Cách cấp cứu thường thấy đối với bệnh này là dùng máy rung tim gây sốc điện, khiến quả tim hoạt động trở lại. Bệnh này tác động đến khoảng 0,2% dân số thế giới. Mà không phải ai chịu căn bệnh này cũng lập tức qua đời. Vấn đề là phải thường xuyên kiểm tra tim hoặc phải cấp cứu thật nhanh và hiệu quả.
 
AloBacsi.vn
Theo BONGDAPLUS
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]