Mới lạ, hiệu quả

Tối 13-1, tại hẻm 291 đường Võ Văn Tần (phường 5, quận 3-TPHCM), Phòng Tư pháp quận 3 phối hợp với UBND phường 5 (quận 3) và Chi đoàn TAND quận 3 tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. Có rất đông người dân trong khu vực đến tham dự. Thấy lạ nên tôi cũng “bon chen” vào ngồi nghe và nhờ đó “vỡ” ra nhiều điều.

15.5911

Mở đầu phiên tòa giả định, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng Phòng Tư pháp quận 3, đã khá thành công khi lôi kéo được sự chú ý của hầu hết khán giả bằng cách nói chuyện dí dỏm với những ví dụ thật cụ thể, thực tiễn.

Nhiều tràng cười đã bật ra cho dù đó đích thực là buổi tuyên truyền đồng thời giới thiệu một số điểm mới của Luật Giao thông đường bộ. Người ta cười vì bấy lâu nay mình vi phạm luật giao thông mà không biết hoặc hiểu sai. Cười vì dù sống ở một TP lớn nhưng nhiều người vẫn còn nếp nghĩ và hành động rất thiếu ý thức...

Cười vì lo lắng với những quy định mới khá khắt khe của Luật Giao thông đường bộ. Cười để hiểu và nhớ lâu hơn.

Bà Hoa (64 tuổi) nói: “Cứ nghĩ xe lớn phải nhường xe nhỏ, xe máy phải nhường người đi bộ. Giờ mới biết không phải vậy. Đi bộ hay đi xe cũng đều phải biết luật”.
Ngồi cạnh bà Hoa, hai thanh niên nói với nhau: “Hồi đó bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy. Ghét lỉnh kỉnh, nóng nực, nhiều quý bà, quý cô đổ xô mua xe đạp điện để khỏi đội mũ bảo hiểm. Giờ thì hết né nha...”.

Để buổi tuyên truyền thêm sinh động, hiệu quả, ban tổ chức đã dựng một phiên tòa giả định dựa trên  một vụ án đã được TAND quận 3 xét xử trước đó.

Với nội dung vụ án: Một thanh niên đi xe máy nhanh, có uống rượu va quẹt một chiếc xích lô. Do mải nhìn người xích lô nhưng lại không dừng xe, người đi xe máy đã đụng vào một người đi bộ đang băng qua đường khiến người này ngã xuống và chết vì chấn thương sọ não.Sau khi gây tai nạn, người đi xe máy đã bỏ mặc người bị nạn trên đường.

Dù là phiên tòa giả định nhưng nhiều người đã thực sự thấy sợ khi nghe nội dung vụ án và mức án 3 năm tù vì vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang cho biết để tăng thêm hiểu biết về pháp luật cho người dân, Phòng Tư pháp quận 3 đã chủ trương tổ chức những buổi tuyên truyền như thế về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy... xuống tất cả các phường và một số trường học trong quận (đây là lần tổ chức thứ ba). Để đi vào từng nội dung cụ thể và việc tuyên truyền có hiệu quả hơn, ban tổ chức đã minh họa thêm bằng những phiên tòa giả định.
 
Thiết nghĩ, bên cạnh các hình thức tuyên truyền khác như: tổ chức cuộc thi tìm hiểu về luật, các buổi nói chuyện chuyên đề, tổ chức xét xử lưu động..., cách làm này khá mới lạ nhưng ít tốn kém, làm người nghe nhớ lâu hơn. Vì thế, nó cũng rất cần nhân rộng ở tất cả các quận, huyện và cả nước. 

Vy thư
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]