Mỗi lần bé sốt là bị phát ban, có phải do dị ứng thuốc?

Từ bé cháu hay bị sốt. Mỗi lần khỏi sốt là bé phát ban khắp người, ngứa ngáy khó chịu. Không biết có phải do dị ứng thuốc hạ sốt không?

15.6004
Thưa bác sĩ,
Cháu nhà tôi được 19 tháng là cháu trai. Từ bé cháu hay bị sốt. Mỗi lần sốt thì thường 38.5 độ nên tôi dùng thuốc giảm sốt cho bé là happacol hoặc efferagal. Sau khi hết sốt cháu đều bị phát ban ra khắp người rất ngứa ngáy khó chịu. Đến thời điểm hiện tại cháu đã bị 5-6 lần sốt và lần nào cũng bị ban như vậy.

Gia đình tôi xin được hỏi bác sĩ là cháu bị thế có phải sốt phát ban không hay là bị dị ứng với thuốc giảm sốt ạ? Vì cháu bị nhiều lần quá. Nếu cháu bị sốt phát ban thì là do nguyên nhân gì ạ? Nếu cháu bị dị ứng với thuốc giảm sốt thì tôi có thể dùng loại nào để thay thế khi cháu sốt không ạ? Khi cháu bị phát ban có cách nào để nhanh hết ban và có phải kiêng gió, nước, và kiêng ăn đồ tanh không ạ? Gia đình tôi xin cảm ơn bác sĩ và mong tin của bác sĩ!

(Thanh Thúy – Thái Nguyên)

Chào bạn Thúy,

Trường hợp của bé AloBacsi rất khó khẳng định được là do bé bị sốt phát ban hay do dị ứng thuốc hạ sốt, vì cả hai đều có biểu hiện phát ban khắp người và ngứa. Các nguyên nhân thường gặp của sốt phát ban đó là: nhiễm siêu vi, sởi, sốt xuất huyết, rubella… do đó, bé có thể phát ban ít nhất một lần nhưng cũng có thể nhiều lần nếu sức đề kháng của bé kém.

Khi bé bị sốt phát ban thì không cần kiêng gió – nước, vẫn tắm rửa cho bé bình thường bằng nước ấm, tránh gió lùa, mặc quần áo thoáng mát, ăn uống bình thường.

Trường hợp bé dị ứng với thuốc hạ sốt thông thường (Acetaminophen), có thể thay thế thuốc hạ sốt khác như Ibuprofen và Aspirin, nhưng hai loại này không an toàn cho bé, có thể ảnh hưởng đến dạ dày, nên cần thận trọng và chỉ dùng khi có chỉ định của BS điều trị.

Thân mến!

BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]