Theo TS. Alexander Ford,
giảng viên cao cấp Viện Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học St.James (Mỹ) thì những
người bị táo bón trong một thời gian dài không liên quan tới việc mắc ung thư
ruột kết.
TS. Ford và cộng sự đã phân
tích các số liệu từ 28 nghiên cứu về mối liên hệ giữa táo bón và ung thư đại
trực tràng với số liệu của hơn 250.000 tình nguyện viên trong khoảng thời gian
từ năm 1966 - 2011 cho biết, tìm thấy rất ít các bằng chứng cho mối liên hệ
giữa táo bón và nguy cơ ung thư. Trong một nghiên cứu công phu hơn theo dõi các
bệnh nhân về bệnh táo bón cũng như ung thư đại trực tràng trong khoảng thời gian
từ 6 - 12 năm, các nhà nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ nào.
Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết,
những yếu tố gây ung thư bao gồm tiền sử gia đình bị ung thư ruột kết, các bệnh
về ruột, các hội chứng gây ra polyp ruột kết, đái tháo đường týp 2, béo phì, nghiên
rượu, thuốc lá và người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cảnh
báo, dù táo bón không phải là yếu tố gây ung thư ruột kết, nhưng hiện tượng này
vẫn không thể bị bỏ qua. Để phát hiện ung thư ruột kết, những người trên 50
tuổi nên đi kiểm tra hàng năm và những người có tiền sử gia đình bị ung thư
ruột kết nên đi kiểm tra thường xuyên khi còn trẻ.
Hà Phương
(Theo Reuters,
21/3/2013)