Mối liên hệ giữa ung thư và bệnh vô sinh

(Kiến Thức) - Nam giới không thể sản xuất tinh trùng có khả năng mắc ung thư cao hơn 1,7 lần so với những người đàn ông bình thường khác.

15.635
Kết quả trên từng được công bố trên tạp chí Fertility and Sterility. Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu 2.238 trường hợp vô sinh có tuổi đời trên 36. Họ được xác định nguyên nhân gây vô sinh là do không có tinh trùng trong tinh dịch. Những người này được theo dõi trong suốt bảy để xem xét nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Kết quả thu được cho thấy những người đàn ông này có khả năng mắc bệnh cao hơn 1,7 lần so với những người cùng độ tuổi khác.
 Nam giới không sản xuất được tinh binh có nguy cơ mắc ung thư cao gần gấp đôi người bình thường.
Đặc biệt, tiến sĩ Michael Eisenberg, trợ lý giáo sư chuyên ngành tiết niệu tại Đại học Stanford School of Medicine cho biết họ có nguy cơ mắc ung thư cao nhất trong vòng 10 năm tới.
Đây không phải lần đầu tiên giới nghiên cứu đặt giả thiết về mối liên hệ giữa ung thư và căn bệnh vô sinh. Họ cho rằng có thể yếu tố di truyền mới là nguyên nhân chính gây nên ung thư ở nam giới không sản xuất được tinh binh.
Đồng quan điểm với Eisenberg, tiến sĩ Frederick Licciardi của Trung tâm Y tế Langone NYU (Mỹ) cũng cho rằng: “Những bất thường trong cấu trúc gen có thể là nguyên nhân chính gây nên tình trạng không có tinh trùng và nguy cơ mắc ung thư”.
Nghiên cứu cũng chỉ ra những người vô sinh do không có tinh trùng thường liên quan đến bệnh ung thư tinh hoàn nhiều hơn so với những căn bệnh khác. Cụ thể, cứ mười người đàn không có tinh trùng thì có hai người mắc ung thư tinh hoàn. Ngoài ra, những người này còn có thể họ cũng mắc các bệnh khác như ung thư não , ung thư tuyến tiền liệt, ung thư hạch.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]