Mối liên hê giữa vi khuẩn đường ruột và ung thư ruột kết

Kết quả nghiên cứu mới nhất tại Trường đại học Bắc Carolina, Mỹ công bố sự mất cân bằng giữa quần thể vi khuẩn có ích và vi khuẩn gây hại trong ruột là tín hiệu báo trước nguy cơ cao mắc ung thư ruột kết

15.6055

ở người. Kết quả nghiên cứu này sẽ mở ra chiến lược mới để xác định ban đầu những người có nguy cơ cao mắc ung thư ruột kết và từ đó giúp bác sĩ có phương pháp ngăn ngừa và điều trị thích hợp.

GS. Temitope Keku cho biết, tạo sự cân bằng giữa hai quần thể vi khuẩn có lợi và gây hại trong cơ thể sẽ giúp chuyển hóa các chất độc hại và không gây hại tới sức khỏe con người. Một trong những cách đơn giản để cân bằng hai quần thể vi khuẩn này trong cơ thể bằng cách ăn sữa chua hàng ngày để từ đó giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư ruột kết. Nghiên cứu này mở ra một nhận thức hoàn toàn mới và mang lại cho chúng ta sự hiểu biết tốt hơn về toàn bộ các tác nhân liên quan đến ung thư như chế độ ăn uống, môi trường, gen và vi khuẩn.         

            Dương Hồng Quân (Theo Medical News Today, 6/2010)

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]