Mỗi năm mới có 1 lần kinh là bị bệnh gì ạ?

(AloBacsi) - Em 20 tuổi, em có kinh từ năm 10 tuổi, đến giờ chu kỳ kinh vẫn không đều. Chu kỳ của em thông thường là một 1 năm một lần.

15.6494

Em muốn biết mình bị bệnh gì ạ? Xin BS tư vấn giúp em. (TVy - [email protected])

>>  

Trả lời:

Chào bạn,

Kinh nguyệt không đều là trạng thái rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, như hành kinh không đúng chu kỳ, chu kỳ kinh quá thưa hoặc ngắn, ra kinh nhiều hoặc quá ít.

Chu kỳ kinh nguyệt (CKKN) được quy ước kéo dài từ ngày thấy kinh đầu tiên của chu kỳ này đến ngày đầu thấy kinh của chu kỳ sau. CKKN bình thường của mỗi phụ nữ có khác nhau, đa số từ 26 đến 34 ngày, CKKN dưới 26 ngày là kinh ngắn, quá 45 ngày là kinh thưa.

Bình thường khi đến tuổi dậy thì, phụ nữ bắt đầu hành kinh, trong giai đoạn đầu hành kinh sẽ không ổn định, sau đó đa số phụ nữ đều ổn định chu kỳ kinh nguyệt có quy luật bình thường trong mỗi tháng.

Nhưng thực tế không ít trường hợp kinh nguyệt không đều do: sức khỏe, môi trường làm việc, ăn uống, thần kinh căng thẳng… Nhiều khi tình trạng này không ảnh hưởng đến sức khỏe, nên có nhiều phụ nữ trẻ tuổi thường chủ quan, không khám và điều trị, hậu quả sau này có thể dẫn đến hiện tượng vô sinh.

Do vậy, chu kỳ kinh của bạn 1 năm một lần là bất thường và quá thưa, CKKN không đều thường gặp trong bệnh lý bệnh này thường có tỷ lệ vô sinh rất cao, bạn nên đi khám sản phụ khoa để tìm nguyên nhân và điều trị sớm.

>>  

BS Chuyên khoa của AloBacsi

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]