Món ăn ngày Tết trong Vua đầu bếp

15.5729

Các thí sinh Vua đầu bếp 2014 trong tập 6 phải thử thách "Chiếc hộp bí mật" với món ăn truyền thống trong ngày Tết cổ truyền.

">  

"Canh bóng thả", món ăn quen thuộc trong ngày Tết của người Hà Nội cùng những kỷ niệm về bà nội, người luôn tìm mọi cách để giúp cô cháu gái vốn lười ăn được thưởng thức một món đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng, đã giúp Khánh Phương trở thành người xuất sắc nhất trong vòng thi "Chiếc hộp bí mật".

 

">  

Món "Thịt kho trứng" dùng kèm cơm và cải chua vốn quen thuộc trong ngày Tết của người Nam Bộ qua bàn tay chế biến và trình bày của thí sinh Thu Thủy.

 
“Gà kho gừng” giúp Thanh Dương như được sống lại với những ngày đón Tết xa nhà khi sống ở Australia.

">  

“Gà kho gừng” giúp Thanh Dương như được sống lại với những ngày đón Tết xa nhà khi sống ở Australia.

 

">  

Món "Nem hải sản" bị thất bại của Quốc Thịnh khiến thí sinh này phải rời bỏ cuộc chơi sau tập thứ 6.

 

">  

Cùng với "Nem hải sản", "Thịt nấu đông" của Xuân Huy là hai món ăn dở nhất và trình bày xấu nhất. Thí sinh Xuân Huy thất bại do quá chủ quan, chỉ dành 15 phút cho cuối cùng cho công đoạn làm đông thịt.

 

">  

Trừ thí sinh có món ăn xuất sắc nhất Khánh Phương, 10 thí sinh còn lại phải tiếp tục thử thách loại người với ba món "Bánh đa cua Hải Phòng", "Vịt nướng Vân Đình" và "Cơm cháy sốt thịt dê Ninh Bình". "Bánh đa cua Hải Phòng" là bài thi của các thí sinh Thanh Dương, Xuân Huy, Quốc Thịnh.

 

">  

"Vịt nướng Vân Đình" là món ăn thử thách tài nghệ của các thí sinh Thanh Ngân, Minh Nhật và Thanh Tùng.

 

">  

"Cơm cháy sốt thịt dê Ninh Bình" của thí sinh Ngọc Ái. Cùng thi món này với Ngọc Ái còn có Lê Chi, Thu Thủy và Ngọc Thúy.

 

Bài: Kim Anh - Ảnh: Ân Nguyễn

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]