Món ngon: Cách làm mỳ xào gà nấm lạ miệng cho cả nhà

Món ngon: Cách làm mỳ xào gà nấm lạ miệng cho cả nhà. Món ngon rất bổ dưỡng và hợp cho bữa sáng của cả gia đình, giúp mẹ không những bổ sung đầy đủ năng lượng cho cả nhà mà còn giảm tải thời gian nấu bữa sáng cho mẹ nữa nhé. Dưới đây là cách làm món ngon bổ dưỡng mỳ xào gà nấm cho bữa sáng, các mẹ tham khảo nhé!!!

15.5981

Món ngon: Cách làm mỳ xào gà nấm lạ miệng

Nguyên liệu

- Mỳ gói

- 1 mớ rau cải xanh

- Nấm hương

- 300g thịt gà lọc xương

Cách làm

- Rau cải rửa sạch, cắt nhỏ. Nấm hương rửa sạch, ngâm nấm trong nước ấm chừng 15 phút cho nở rồi vớt nấm ra để ráo.

- Thịt gà thái miếng vừa ăn, ướp cùng chút muối tiêu chừng 15 phút.

- Đun sôi nước, cho rau cải vào chần rồi vớt ra để ráo. Tiếp tục cho mỳ vào chần, vớt ra để ráo.

- Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho mỳ vào chiên, mỳ vàng 1 mặt rồi mới trở mặt lại, chiên cho mỳ vàng giòn 2 mặt. Cho mỳ ra đĩa lót giấy thấm dầu.

- Băm nhỏ chút hành khô, phi thơm, cho gà vào đảo thật săn, nêm chút mắm cho vừa ăn. Vớt gà ra bát để riêng.

- Dùng chảo vừa xào gà, cho rau và nấm vào xào, nêm gia vị.

- Bày mỳ ra đĩa, thêm rau và nấm lên trên, cuối cùng là thịt gà. Thêm chút tiêu, tương ớt, dấm tỏi là món mỳ xào gà nấm đã sẵn sàng cho bữa sáng rồi.

Chúc bạn và gia đình có bữa sáng ngon miệng với món ngon bổ dưỡng này nhé!!!

Video hot nhất trong tuần

Chuyên đề Liên Quan:

Món Ngon
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]