Món ngon chồng ăn, vợ khen

GiadinhNet - Có một số loại hải sản giúp quý ông tăng cường “sinh lực”, khiến chồng ăn, vợ khen. Ngoài cung cấp kẽm và một số khoáng chất cần thiết, hải sản còn có Argynin là axít amin tạo ra tinh dịch, và N – ôxít góp phần gây cương cứng dương vật. Mỗi tuần nên ăn 2-3 lần thực phẩm như hàu, ngao, tôm, cua, ăn kèm nhiều rau xanh sẽ rất tốt cho quý ông “trục trặc”.

0
Bào ngư theo Đông y là một món đại bổ, giúp tăng khí, hạ nhiệt, bổ thận, chống suy nhược cơ thể và đặc biệt tốt cho quý ông bởi có tác dụng tráng dương, tăng cường sinh lực.

Thịt bào ngư săn chắc, dùng tươi hay khô đều được.Có thể chế biến thành nhiều món ăn như súp, hầm, xào, nấu cháo… Trong các món ẩm thực đãi khách ở nhà hàng, khách sạn hay có món bào ngư hầm nấm đông cô, bào ngư bông cải xốt dầu hào, bào ngư hầm nấm, bào ngư hầm cháo bồ câu... có tác dụng tráng dương, tăng cường sinh lực nên quý ông rất chuộng, trở thành loại hải sản khá đắt tiền.

Đặc biệt món bào ngư - ngọc trúc cách ngày ăn một lần, mỗi đợt 1 tháng, trị chứng âm hư hỏa vượng do tình dục không điều độ, hoặc có thói quen thủ dâm, thận âm hao tổn, mất tinh quá nhiều, tình dục mạnh, dương cường nhưng không xuất được tinh, mộng tinh, di tinh.

Sò huyết

Theo Đông y, sò huyết giúp chữa bệnh tăng huyết áp, suy nhược cơ thể, bổ huyết, chữa chứng thiếu máu, lao phổi... Sò huyết nhiều và dễ mua, nhưng rất bổ dưỡng, được đông y coi như dưỡng chất tăng cường sinh lực cho các cặp đôi.

Hiện ở các bãi biển, nhà hàng, quán ăn hay có món khoái khẩu là sò huyết nướng tái, xào me hay cháo sò huyết trứng vịt muối... đặc biệt là món sò huyết nấu nước dừa bổ tâm, dưỡng huyết, ích tinh, dưỡng dương được quý ông coi là món tăng cường sinh lực rất tốt.

Cầu gai (nhum biển, nhím biển, nhân sâm của biển). Theo y học, cầu gai là món ăn tăng cường canxi, bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực…

Có thể chế biến cầu gai thành nhiều món ăn ngon như: Cầu gai ăn sống với cải bẹ xanh, mù tạt, cầu gai nấu cháo, nướng mỡ hành....

Tu hài (ốc vòi voi), là một loại hải sản quý hiếm và có giá trị kinh tế cao vì tốt với năm giới, cải thiện rất tốt cho quý ông yếu sinh lý.

Các món ăn với tu hài có luộc, hấp, nướng mỡ hành, hay ăn sống với mù tạt, nấu cháo… rất thơm ngon.

Hàu Theo dân gian thịt hàu có vị ngọt hơi mặn, tính mát, không độc, ăn vào trị được nhiều chứng (mất ngủ do nhiệt, người nóng khô khát, hoa mắt, chóng mặt, phụ nữ rối loạn tiền mãn kinh, phụ nữ sau sinh thiếu sữa). Nhưng với quý ông mắc chứng di mộng tinh, hoạt tinh, yếu sinh lý, liệt dương, hiếm muộn… thì hàu rất tốt để phục hồi sinh lý, tráng dương, bổ tinh.

Hàu được coi là hải sản cao cấp, giàu dinh dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như: cháo hàu, hàu ăn sống, hàu chiên giòn, hàu nướng phô mai...

Món thịt hàu hầm long nhãn, đảng sâm: Long nhãn khô 25g, đảng sâm 30g, thịt hàu 100g, đường phèn 30g. Long nhãn rửa sạch, đảng sâm rửa sạch cắt khúc, thịt hàu rửa sạch thái nhỏ. Cho tất cả vị thuốc trên vào nồi rồi cho đường phèn vào đổ 300ml nước đun sôi, hầm 30 phút. Ăn mỗi ngày ăn 1 lần giúp bổ khí huyết, chữa chứng mất ngủ, khí hư, xuất tinh sớm.

Cá ngựa, nhân sâm (hải mã sống) nấu với gạo, tôm giã nhuyễn thành cháo, thêm gừng gia vị ăn nóng 3 - 5 lần/tuần chữa chứng không xuất tinh.

Sứa biển ngoài tác dụng trị táo, thấp hóa đờm, trở ngại bên trong do đờm thấp, dùng tốt cho người suy giảm tình dục, béo phì.

Đông y có bài thuốc Trần bì trộn sứa biển giúp quý ông có trục trặc như sau:

Trần bì 10g, lá chè xanh 1g, sứa biển 100g, dưa chuột 1 quả, đường trắng, dấm, dầu vừng vừa đủ. Chè đun lấy nước đặc. Trần bì thái nhỏ. Sứa thái nhỏ, chần qua nước sôi và nước nguội, để ráo rồi ngâm vào nước chè 5-6 giờ. Thêm muối, đường trắng, dấm, dầu vừng trộn đều. Cuối cùng cho trần bì và sứa trộn đều rồi ăn.

Mực có công dụng bổ thận cố tinh. Món mực nấu hạt khiếm thực gồm có: Hạt súng 30g, cá mực 300g, rượu vang 10ml, gừng 5g, hành 10g, muối 3g, bột ngọt 2g, tiêu bột 1g. Sau khi đãi hạt súng sạch, cho mực thái miếng, gừng, hành vào nồi với lượng nước vừa đủ, đun sôi và hầm khoảng 30 phút, nêm nếm gia vị, hạt tiêu, ăn nóng. Món ăn rất tốt cho quý ông.

Cách làm món bào ngư – ngọc trúc

Bào ngư 100g, ngọc trúc 10g, vương bất lưu hành 10g, dầu vừng 15g, hành, gừng, rượu trắng, xì dầu, đường trắng, mì chính, muối vừa đủ. Rửa sạch bào ngư, cắt khúc. Ngọc trúc, vương bất lưu hành sắc lấy 2 nước, lọc lấy nước cốt. Cho bào ngư vào nước thuốc hầm kỹ. Phi thơm hành, gừng rồi cho xì dầu, nước luộc gà đun sôi thì vớt hành và gừng ra. Cho tiếp đường trắng, rượu, mì chính, bào ngư, rồi tinh bột nấu sền sệt sau đó cho dầu vừng vào xào qua rồi múc ra đĩa để ăn.

Trà Giang

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]