Món ngon mỗi ngày: Cá chình nướng kiểu Nhật

Miếng cá chình săn chắc, se lại sau nhiều lần nướng kỹ trên bếp than hồng mà phần xương lại mềm múp thật hấp dẫn.

0

Nguyên liệu:

- Cá chình sống phi lê: 250 gr

- Rượu sake, tương Nhật, đường

- Dưa leo, rau tía tô

 

Cách làm:

Rửa sạch phần đầu, xương cá chình, đem hầm kỹ với một ít rượu sake cho cô lại. Pha nước dùng cá với một ít nước tương, đường, nấu lại lần nữa.

Rửa thịt cá bằng nước ấm cho bớt nhớt.

Xiên que cá, nướng chín 2 mặt trên bếp than. Khi nướng, phần nhớt còn lại sẽ cháy. Rửa cá lại cho hết nhớt cháy.

Hấp cá 30 phút trong nồi áp suất cho đến khi phần xương cá mềm nhừ.

Nướng sơ cá cho se lại.

Quét nước xốt tương kể trên lên mặt cá, tiếp tục nướng. Mỗi 5 phút lại quét xốt một lần, lặp lại 3 lần để xốt thấm vào cá.

Ăn chung với dưa leo cắt sợi và lá tía tô. Ăn chơi hoặc ăn chung với cơm. Có thể chấm thêm nước xốt tương tùy thích.

Theo Khánh Hòa online

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]