Món ngon "sang chảnh" từ khoai lang

(Kiến Thức) - Pudding khoai lang, chè khoai, bánh chiffon hay khoai lang tím nghiền sữa chua... đều là những món ngon "sang chảnh" từ khoai lang lạ khiến bạn mê tít.

15.5734
Pudding khoai lang: món ăn có thể dùng làm bữa ăn nhẹ hoặc món tráng miệng đều rất ngon. Món pudding này rất lạ vì nó được biến tấu từ công thức pudding sữa trứng với nhân là khoai lang theo phong cách Hồng Kông. Ngoài ra pudding khoai lang còn là món ăn vặt rất bổ dưỡng cho sức khỏe bà bầu. (Ảnh: 40tuanthaiky)
Bánh chiffon là một sáng tạo độc đáo từ khoai lang và bột mì khiến bạn ăn mãi không chán. Bánh chiffon bông, mềm và có rõ vị, mùi thơm của khoai lang khiến món bánh hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Bánh sau khi nướng có màu hồng tím nhạt trông rất đẹp mắt.
(Ảnh: kokotaru) 
Thêm một món ăn vặt thú vị cho các bạn trẻ là món bánh bao khoai lang tím trông vô cùng bắt mắt và hấp dẫn. Chiếc bánh nóng hổi, mềm xốp, thơm thơm bùi bùi khó mà cưỡng nổi vào bữa sáng sẽ là món ăn vặt cực bổ dưỡng. Món ăn này rất dễ làm nên các bạn có thể tự trổ tài thực hiện mà không tốn nhiều thời gian và công sức. (Ảnh: eva.vn) 
Mứt khoai lang: Món ăn vặt đơn giản nhưng vô cùng ngon dành cho mọi người. Từng miếng mứt vàng ươm hấp dẫn hòa quyện cùng chút đường tạo nên vị ngọt vừa đủ, phảng phất hương vani vô cùng dễ chịu. Nhâm nhi miếng mứt khoai vào buổi chiều mưa lạnh thì thật tuyệt (Ảnh:amthucgiadinh)
Món khoai lang tím nghiền sữa chua mật ong rất đơn giản, dễ làm, lại thơm ngon và bổ dưỡng nên được giới trẻ cực yêu thích. Vị ngọt bùi của khoai lang tím hòa quyện cùng vị sữa chua chua, thanh mát thích hợp để nhâm nhi vào mỗi buổi chiều. Khoai lang tím nghiền sữa chua mật ong còn giúp chị em có làn da đẹp nữa đấy.(Ảnh: internet) 
Bánh khoai lang cuộn phô mai: Sự kết hợp độc đáo giữa khoai lang tím cùng phô mai béo ngậy giúp món ăn vặt này thêm phần hấp dẫn và lôi cuốn. Chỉ cần cắn nhẹ miếng bánh vị ngọt bùi từ khoai và ngậy từ phô mai tan chảy trên đầu lưỡi khiến bạn không thể chối từ. (Ảnh: amthuc365)
Chè khoai lang: là món ăn khoái khẩu hấp dẫn của những cô nàng mê quà vặt và có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Món chè khoai lang có vị ngọt mát thanh thanh, vị ngậy ngậy của nước cốt dừa, vị bùi bùi của khoai lang, tất cả cùng hòa quyện tạo nên hương vị rất riêng biệt. Chúng ta có thể dùng chè làm bữa điểm tâm, món tráng miệng, hay một món ăn vặt trong những buổi tụ tập bạn bè. (Ảnh: phunu.net)
Món khoai lang tẩm dừa trông giống như những chiếc bánh tròn xoe được bọc một lớp dừa bên ngoài trắng tinh vô cùng hấp dẫn sẽ khiến bất cứ ai chỉ mới trông thấy lần đầu cũng bị hấp dẫn. Mùi thơm của sữa, dừa; vị bùi của khoai quyện cùng chút nhân ngọt ngào làm nên sự thơm ngon khó cưỡng cho món khoai này. (Ảnh: amthuc365)
Món khoai lang tẩm mật ong nóng có vỏ giòn giòn của lớp bột, ngọt của mật ong với vị mè bùi bùi sẽ làm bạn ăn mãi không chán. Vào một buổi chiều mưa lạnh, vừa ngồi nhâm nhi miếng khoai rán tẩm mật ong nóng giòn vừa ngồi xem phim cùng bạn bè, gia đình thì thật tuyệt vời. (Ảnh:amthuc365)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]