Theo chẩn đoán, ông Tư bị huyết khối tắc động mạch cánh tay. Nhưng phẫu thuật đến lần hai vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh.

Ông Nguyễn Văn Tư đang được điều trị tại BV Đà Nẵng. Ảnh: L.PHI

Trước đó, ngày 31-10, ông Tư được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng tay trái bị thâm tím từ khủyu đến ngón tay và có hiện tượng hoại tử. Sau khi mổ hơn 10 tiếng, cánh tay ông Tư lại có biểu hiện giống lúc nhập viện nên phải mổ lại. Hiện thể trạng ông tương đối ổn định nhưng bác sĩ luôn phải theo dõi vì sợ bệnh chuyển biến bất thường. Theo các bác sĩ khoa Ngoại tiết niệu-lồng ngực thì bệnh trên thường do xơ vữa thành mạch hoặc do tim. Nhưng trường hợp ông Tư thì không phải vậy.

L.PHI


Video đang được xem nhiều