Mốt hại sức khỏe

Phần móng và thịt ở tay chị Ngọc cứ ngày càng rời xa nhau. Nghĩ đến ngày móng rớt ra, Ngọc nổi gai ốc và đi khám. Bác sĩ cho biết thủ phạm chính là sơn móng tay.

14.7616

Sơn móng tay dễ làm hở ly móng. Ảnh: Loveyournails.

Mốt giúp chúng ta sành điệu và đẹp hơn trước mắt người đối diện, nhưng bên cạnh những khía cạnh tích cực, một số mốt về lâu về dài lại ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ.

Đằng sau những sợi tóc nhuộm

Chị Bích Huyền, thư ký văn phòng một công ty nước ngoài nói “Không biết sau này xu hướng thời trang có thay đổi không chứ hiện nay tôi không thể trở về mái tóc đen trước kia được nữa vì trông tối tăm quá!”. Chị cho biết thì tóc mọc rất nhanh nên cứ khoảng 2-3 tuần phải tẩy nhuộm một lần, nếu không sẽ thấy chân tóc đen sì trông rất xấu!

Việc nhuộm tóc nếu thực hiện quá thường xuyên sẽ ảnh hưởng nhiều đến da đầu. Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, Đại học Y Dược TP HCM cho biết: Trong thuốc nhuộm có nhiều hoạt chất cầm máu, ôxy già, làm hại da đầu và có thể vào máu, ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử dụng. Trong những tai biến thường gặp, nhẹ nhất là gây ngứa da đầu, làm khô tóc, rụng tóc. Có nhiều trường hợp dùng thuốc nhuộm tóc nhuộm lông mi, lông mày, lông vùng kín, làm ảnh hưởng tới tuyến lệ, bỏng mắt, gây sưng phù bộ phận sinh dục.

Bác sĩ Bạch Sương hướng dẫn: Không dùng thuốc nhuộm tóc để nhuộm lông. Khi nhuộm tóc thì không cho thuốc bám vào da đầu. Chú ý tuân thủ đúng thời gian nhuộm mà nhà sản xuất khuyến cáo. Người có tiền căn dị ứng cần thử trước rồi mới sử dụng.

Quần áo cản trở lưu thông máu

Thời trang hiện nay ở phụ nữ là các loại quần trễ hông, áo chẽn bó phần ngực, mục tiêu chính để hở phần lườn rất gợi cảm. “Lên xe được một lúc, tôi phát hiện quần quá bó phần đùi và bụng khiến tôi cảm thấy khó chịu, đau tức, hai chân tê rần và khi đến nơi thì phát hiện chân sưng đến nỗi không thấy mắt cá đâu nữa”, chị Mỹ Dung kể.

Tiến xa hơn nữa là nội y. Biết tâm lý các cô gái có vòng một mỏng như lá lúa luôn ước mơ được “phì đại” như Lindsay Lohan, các nhà sản xuất đã đưa ra áo ngực mang tên “cực đại”. Để tạo dáng tròn trịa cho đôi gò bồng đảo, toàn bộ bầu áo ngực được độn mút hoặc gel, sự lấn chiếm diện tích của chất độn này đã đẩy toàn bộ phần ngực lên trên. “Soi gương thấy mình cũng 'núi đồi' không kém ai, tôi cảm thấy thoả mãn. Thế mà không được bao lâu thì tôi cảm thấy mệt như bị ép tim” - một phụ nữ kể.

Không chỉ phái nữ mà phái nam với model Hàn Quốc thì quần cũng chật không kém. Quang Huy, học sinh lóp 12 Marie Curie, chuyên mặc quần bó sát để thấy cặp chân dài hơn. Quần áo bó sát theo kiểu Hàn đã ảnh hưởng không ít đến sức khoẻ phái nam. Theo bác sĩ Hồ Mạnh Tường, khoa Hiếm muộn BV Từ Dũ, việc mặc đồ chật làm tăng nhiệt độ tinh hoàn, dẫn đến giảm sản xuất tinh trùng.

Các nhà khoa học cho rằng có nhiều nguyên nhân làm giảm số lượng tinh trùng trong đó có mặc quần chật. Nguyên nhân: Tinh hoàn chỉ sản xuất tinh trùng ở nhiệt độ thấp nên bộ phận này mới nằm ngoài cơ thể cho mát. Quần lót bó sát, quần jeans chẹt cả hông lẫn đùi sẽ làm tăng nhiệt độ và với thời gian dài đeo đuổi thời trang thì khả năng vô sinh dễ xảy ra. Còn với phái nữ, tuy chưa có nghiên cứu về những mốt này nhưng việc máu huyết bị chặn lại chắc chắn gây hại sức khỏe.

Tiến sĩ Lê Chí Dũng, Bệnh viên Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, cho biết: Quần áo chật quá làm cản trở lưu thông máu, khiến máu tĩnh mạch khó về tim để trao đổi ôxy lấy chất dinh dưỡng nên sẽ xảy ra hiện tượng mô và tế bào thiếu máu nuôi, việc này làm giảm chức năng, bị xơ hoá.

Sơn móng tay, móng chân dễ làm hở ly móng
 
Chị Yến Ngọc, giáo viên dạy Anh văn, tìm đến bác sĩ điều trị trong tình trạng móng ngày càng hở. Phần móng và phần thịt cứ ngày càng rời nhau. Nghĩ đến ngày móng rớt ra, Ngọc nổi gai ốc và đi khám. Chị vừa xòe tay cho bác sĩ khám thì ông nói ngay: “Bệnh này chỉ có ở phụ nữ”. Ông đề nghị chị ngưng sơn móng tay chân và bôi thuốc trị bệnh.

Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng, Bệnh viên Da Liễu TP HCM, cho biết: Phụ nữ sơn móng tay, móng chân hay bị hở ly móng (đầu móng không bám vào da), móng bị vàng, bị rỗ do nhiễm hóa chất có trong thuốc sơn. Bệnh này điều trị không khó, chỉ cần ngưng sơn móng và tránh tiếp xúc xà phòng là hết.

Để ít bị tác hại của hóa chất, cần lựa chọn loại sơn do các hãng uy tín sản xuất. Những người từng bị ly móng thì không nên sơn móng thường xuyên.

(Theo Phụ nữ TP HCM)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]