Các nhà nghiên cứu Mỹ thuộc Trường đại học Duke đã phát hiện ra rằng, loại thuốc acide zolédronique (aclasta, zometa) này được sử dụng chống lại bệnh loãng xương (osteoporosis), có thể làm giảm khoảng 28% nguy cơ tử vong ở những phụ nữ lớn tuổi, những nạn nhân gãy xương háng do chứng loãng xương.
Trong một thử nghiệm tiêm thuốc này cho 2.000 phụ nữ, acide zolédronique không những đã làm giảm xác suất gãy xương, mà còn làm giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi và bệnh tim mạch.
Các nhà nghiên cứu đã đưa ra lời giải thích rằng thuốc acide zolédronique có thể tác dụng lên tim, làm giảm nguy cơ loạn nhịp hay tăng cường hệ miễn dịch.
Việt Lê(Theo Science)