Một người có một quả thận hoặc bị các dị tật thận khác có sống tốt và lao động như người bình thường được không? Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, GS-TS-BS Trần Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Niệu - Thận học TP.HCM, khẳng định sức khỏe của người bị dị tật, dị dạng thận cũng như những người bình thường khác.

. Phóng viên: Thưa giáo sư, người có một quả thận hoặc thận mang các dị tật, dị dạng bất thường khác có thể sống, làm việc bình thường không?

+ Ông Trần Ngọc Sinh: Trước đây tôi là giám định viên quốc gia chuyên giám định sức khỏe và thương tật liên quan đến bộ máy tiết niệu, sinh dục. Về giám định sức khỏe và thương tật, không có quy định nào về dị tật bẩm sinh ở thận.

Trong y khoa, các nghiên cứu đã chứng minh rằng người ta có thể sống bình thường với một quả thận hoặc thận sai lạc vị trí. Dù có một quả thận và quả thận đó mang dị tật bẩm sinh nhưng chức năng thận hoạt động bình thường, không bị bế tắc mạch máu thì coi như người đó hoạt động bình thường, không bị hạn chế về khả năng lao động.

Bình thường hai quả thận nằm hai bên vùng thắt lưng, còn đây là những quả thận dị dạng, dị tật nằm ở nhiều tư thế, hình dạng khác nhau. (Ảnh do BS Trần Ngọc Sinh cung cấp)

Trên thực tế, nhiều người có hai quả thận đã cho người khác một quả và vẫn sống bình thường. Trong y học, có người đã cho một quả thận, quả còn lại bị dập chỉ còn một nửa, tức chức năng thận chỉ còn trên 30% thì người ta vẫn sống được. Có người hai quả thận hư hết, tôi ghép cho họ quả thận mới. Sau đó tôi lập hội đồng và chứng nhận người này vẫn đủ sức lao động bình thường.

. Thưa giáo sư, đến nay y học phát hiện có mấy dạng dị tật, dị dạng về thận?

+ Thận có vô số dị dạng, dị tật. Về số lượng, có người có một quả thận, hai quả thận, thậm chí có bốn quả thận. Về vị trí, có những quả thận không nằm ở thắt lưng hai bên vốn như bình thường mà nằm ở hốc chậu hoặc nằm cùng một bên trái hay bên phải; có những quả thận dính với nhau (thận móng ngựa). Về hình dáng, quả thận bình thường có hình giống như hạt đậu nhưng có những quả thận có búi, có hình dáng củ khoai, chữ S, chữ L… Có những quả thận bất thường về số lượng niệu quản. Bình thường niệu quản của quả thận cắm vào bàng quang nhưng có những quả thận có 2-3 niệu quản cắm vào bàng quang; có niệu quản lại cắm vào âm đạo gây chảy nước dầm dề (xảy ra trên bé gái).

. Vậy với những dị dạng, dị tật này có cần phải phẫu thuật không?

+ Những dị tật, dị dạng này nếu trường hợp nào gây ra triệu chứng (bệnh) bất thường ảnh hưởng tới sinh hoạt thì mới can thiệp, còn không thì thôi. Trong khám giám định sức khỏe không đặt ra vấn đề về các loại dị tật, dị dạng này nếu bệnh nhân không bị suy thận và chức năng thận hoạt động bình thường.

. Nhưng nếu người có một quả thận, lỡ bệnh chấn thương thì sao, thưa giáo sư?

+ Nếu nói về cơ chế gây chấn thương, nguy cơ chấn thương thì thận cũng giống như các cơ quan khác trong cơ thể con người. Tất nhiên, với người có một quả thận và quả thận duy nhất đó bị chấn thương thì vấn đề trở nên nghiêm trọng và cần bảo tồn quả thận này. Có những trường hợp bác sĩ không biết mà cắt đi quả thận độc nhất thì bệnh nhân bị suy thận và phải ghép thận.

. Xin cám ơn giáo sư.

Hai thí sinh dị tật thận được chuyển sang hệ dân sự

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, thí sinh Bùi Đình Sơn (18 tuổi, ở xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) đã trúng tuyển vào Học viện Hậu cần Quân sự (Hà Nội) với số điểm 27,5 điểm (thừa 2,5 điểm). Tuy nhiên, sau đó Sơn bị nhà trường trả về vì khám sức khỏe em chỉ có một quả thận bẩm sinh.

Tương tự, thí sinh Lê Huỳnh Đức (ở thôn Phương Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cũng bị Trường Sĩ quan Pháo binh trả hồ sơ (dù trước đó báo trúng tuyển) do sức khỏe không đạt vì có hai quả thận cùng nằm bên trái.

Sau khi báo chí phản ánh, mới đây Bộ GD&ĐT đã có văn bản đồng ý cho những thí sinh trúng tuyển được chuyển sang hệ dân sự của khối quân đội (nếu có nguyện vọng).

___________________________

- Trong 450 đến 1.000 trẻ em mới sinh thì có một trẻ sinh ra với một quả thận.

- Người có thận móng ngựa chiếm 0,25% dân số.

DUY TÍNH thực hiện

Video đang được xem nhiều