Một số lễ hội kỳ quặc nhất thế giới

15.5859
(TT&VH) - 1. La Tomatina, Buol, Tây Ban Nha: Tổ chức vào tháng 8 hằng năm, lễ hội ném cà chua vào nhau này thu hút hàng ngàn người tới làng Buol, nơi trong ngày cuối cùng của lễ hội kéo dài 1 tuần, các xe tải phải chuyển đi 9.000 kg cà chua. Cứ mỗi tiếng, mọi người lại vui vẻ ném nhau bằng những quả cà chua.

Lễ hội ném cà chua ở làng
Bunol, Tây Ban Nha

2. Lễ hội lăn mình trên sườn đồi để giành được miếng pho-mát lớn nặng khoảng 2,4 kg được tổ chức vào tháng 5 hằng năm ở đồi Cooper, Gloucester, Anh. Ai lăn mình xuống vạch kết thúc ở chân đồi đầu tiên thì sẽ là người chiến thắng. Cho đến nay người ta vẫn chưa biết được nguồn gốc của sự kiện này nhưng cứ mỗi lần thi, có khoảng 20 người trổ tài lăn.

3. Lễ hội Ếch ở Rayne, Louisiana (Mỹ) được tổ chức vào Ngày Lao động và mỗi năm có khoảng 50.000 người tham gia nhằm tôn vinh loài động vật lưỡng cư này với các cuộc đua, hòa nhạc và sau đó là “xơi”.

4. Lễ hội Sao Joao ở Porto, Bồ Đào Nha: Được tổ chức vào tháng 6 hằng năm và đây được coi là một trong những lễ hội sống động nhất châu Âu. Thánh John, vị thánh bảo trợ của các cặp tình nhân, bảo vệ khi thành phố này lên đèn, bắn pháo hoa và sau đó mọi người cầm búa bằng nhựa đi lại, nhảy múa. Nếu ai đó gặp được người “lọt mắt” thì cầm chiếc búa nhựa to đập vào đầu người đó.

5. Lễ hội xén lông cừu ở Masteron, New Zealand: Tổ chức vào tháng 3 hằng năm, xén lông cừu là “chiến trường” cho những người muốn tìm kiếm danh tiếng và vận may. Bắt đầu từ năm 1961. Lễ hội này đã phát triển rộng đến mức đôi khi quân đội phải hỗ trợ quản lý đám đông.

6. Lễ hội Songkran ở Chiang Mai, Thái Lan: Được tổ chức vào tháng 4 hằng năm, trong đó khoảng 10.000 người giới thiệu những khẩu súng nước to, khinh khí cầu nước và tưới nước nhiều màu. Nguồn gốc của lễ hội này rất nghiêm túc khi nước biểu trưng cho việc làm sạch tâm hồn của con người trong năm kế tiếp.

7. Lễ hội Tỏi ở Gilroy, California (Mỹ): Diễn ra vào tháng 7 hằng năm. Tiến sĩ Rudy Melone đã vô cùng kinh ngạc khi biết rằng một thành phố nhỏ ở nước Pháp đã tự coi là kinh đô tỏi thế giới và thế là ông quyết định chứng minh cho thế giới thấy được Gilroy, một ngôi làng nhỏ ở California, cũng có thể mang danh hiệu đó. Việc này dẫn đến sự kiện lớn nhất thế giới nhằm nêu bật những món làm bằng tỏi như súp tỏi, bánh nướng tỏi , sandwich tỏi... Các ca sĩ hát những nhạc phẩm ca ngợi tỏi trong khi nhiều nghệ sĩ bán các kiệt tác làm bằng tỏi.  

T.V
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]