Một trẻ bị lệch tim do bệnh phổi bẩm sinh

31.1948

Cháu bé 2 tháng tuổi (ngụ tại Vĩnh Long) suýt tử vong do tràn khí màng phổi, gây xẹp thùy phổi phải và đẩy tim lệch về bên trái. Nhờ được điều trị kịp thời cháu đã qua được cơn nguy kịch.

 

Sau khi sinh được 2 tháng, cháu bé rơi vào tình trạng khò khè khó thở, hay quấy khóc, không chịu bú…. Tình trạng này kéo dài hơn 1 tuần gia đình mới đưa bé đến bệnh viện đa khoa tỉnh kiểm tra. Kết quả cho thấy bé bị chứng kén khí phổi bẩm sinh rất nguy hiểm. Các bác sĩ đã chuyển bé lên bệnh viện Nhi Đồng 1.
Tim bị xô lệch nhưng cháu bé đã may mắn được cứu sống
Xác định đây là một trường hợp ít gặp, diễn tiến bệnh xảy ra nhanh, nếu không được can thiệp kịp thời bệnh nhi có thể sẽ tử vong. Ngay lập tức bé được chuyển đến khoa Hồi sức ngoại, đặt ống nội khí quản hỗ trợ thở máy. Tuy nhiên, bé vẫn rơi vào tình trạng co gồng, tím tái…
Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ kết luận bệnh nhi bị “bất thường dạng nang tuyến bẩm sinh” khiến thùy trên phổi phải xuất hiện nhiều kén khí lớn bất thường chèn ép làm xẹp các thùy còn lại. Nguy hiểm hơn, sự chèn ép của các kén khí đã đẩy tim bệnh nhi lệch xa về bên trái.
Một cuộc hội chẩn khẩn cấp đã diễn ra, để cứu sống bệnh nhi các bác sĩ quyết định can thiệp bằng phẫu thuật. Sau ca mổ cắt bỏ thùy trên của phổi phải, sức khỏe của cháu bé dần ổn định, hiện cháu đã ngưng thở oxy hỗ trợ và bắt đầu được cho bú trở lại.
Đây là một trường hơp bệnh nặng, nhập viện trễ nhưng đã may mắn được cứu sống. Qua trường hợp trên bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh khi thấy trẻ có những biểu hiện bất thường xảy ra cần đưa bé đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]