Mù Căng Chải kín phòng, du khách tính cách ngủ... đường

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc cho miền Bắc vẫn đang chìm trong những cơn mưa đổi mùa, hàng đoàn khách du lịch vẫn đang đổ lên khu vực Mù Căng Chải chuẩn bị tham dự “Lễ hội ruộng bậc thang” sẽ diễn ra từ ngày 27/9 đến 30/9 tới đây.

15.5827

Thông tin từ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Mù Căng Chải cho biết, toàn bộ khu vực đang rơi vào tình trạng quá tải. Tất cả các khách có ý định đến đây dự lễ hội đều không thể thuê được nhà nghỉ bởi khách đã đặt từ trước đó cả tháng. Nhiều đoàn không chờ được lễ hội hoặc sợ đông đã phải lên trước để khám phá các thửa ruộng bậc thang đã chín vàng khắp các triền núi.

Ảnh: Thắng "Sói"

Thông tin từ một số đoàn khách mới từ Mù Căng Chải về cho biết, hầu hết các thửa ruộng lúa đã chín già. Đồng bào dân tộc ở đây không thể chờ đợi được đến lễ hội mới gặt nên rất nhiều điểm đã phải gặt trước vì sợ thóc quá già. Riêng khu vực lễ hội như tại Khau Phạ, cán bộ xã đã phải đi làm công tác tư tưởng để người dân cố giữ lúa đến cuối tuần này, đảm bảo cho khách du lịch được chứng kiến cảnh gặt lúa và lưu lại những hình ảnh đẹp về ruộng bậc thang mùa lúa chín.



Ảnh: Thắng "Sói"

Thông tin từ CLB hàng không phía Bắc cho biết, các vận động viên dù lượn rất hứng khởi với chương trình “Bay trên mùa vàng” tại điểm Khau Phạ. Theo danh sách đăng ký đến thời điểm này, đã có 97 thành viên theo đoàn lên Khau Phạ. Tuy nhiên có thể sẽ chỉ có khoảng 50 thành viên được bay. Ông Phạm Quang Tuấn Chủ tịch CLB cho biết, còn phải tùy thuộc vào tình hình thời tiết mới có thể xác định được số lượng dù cất cánh.

Ảnh: Thắng "Sói"

Cho đến thời điểm này, giá phòng cho thuê tại khu vực Mù Căng Chải đã vượt quá mức kiểm soát. Ngoài những điểm trọ quen thuộc mà dân du lịch biết đã hết phòng, nhiều khách phải nhờ các mối quan hệ để tìm vào ở nhờ các nhà dân sâu bên trong núi với mức giá có thể lên đến 250.000 đồng/phòng/2 người. Giá thuê thậm chí còn phải tính thêm tùy theo số người ở mỗi phòng và không có giá chính xác mà sẽ linh động tùy theo số lượng người. Một số đoàn đã phải liên hệ với các xã để xin ở nhờ tại Ủy ban, nhà văn hóa xã. Tuy nhiên cán bộ xã cũng không dám đồng ý bởi tại các điểm này không có chăn màn, không đảm bảo điều kiện ăn nghỉ cho khách. Việc này khiến nhiều người phải chuẩn bị sẵn lều bạt, chăn chiếu để sẵn sàng… ngủ ngoài đường.


Theo dự báo thời tiết, khu vực phía Bắc sẽ mưa cho đến hết Chủ nhật tuần này, Thành phố Yên Bái đang có mưa nhẹ. Tuy nhiên khu vực Mù Căng Chải thời tiết vẫn khá thuận lợi. Người dân ở đây cũng đang không quá lo lắng về thời tiết vào dịp lễ hội. Tuy nhiên cũng rất khó khẳng định được thời điểm diễn ra lễ hội thời tiết có nắng đẹp hay không bởi tại khu vực Yên Bái, thời tiết khá "đỏng đảnh".

C.M.T

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]