Mùa hè: Cách làm mặt nạ làm sáng da

0

Mùa hè, da mặt nhiều dầu dẫn đến da xỉn màu làm cho khuôn mặt của bạn lúc nào cũng bóng, không được tươi sáng. Xinh xinh giới thiệu tới bạn cách thực hiện làm mặt nạ sáng da rất đơn giản mà hiệu quả lại cao.

 

Nguyên liệu và dụng cụ:

-Một chiếc bát to, thìa và đũa.
-Chuẩn bị miếng vải mỏng (vải màn, lụa, hay các loại vải thật mỏng khác,…), miếng to vừa khuôn mặt, khoét 2 mắt, mũi và môi (giống như mặt nạ)
-Các loại quả thật tươi: Chanh, cam, cà rốt.
– Men rượu 1 thìa nhỏ
– Sữa chua 1 thìa nhỏ

Cách thực hiện làm mặt nạ:

Bước 1:

Đem ép các loại hoa quả trên, lấy nước cốt, mỗi loại quả lấy khoảng 1 thìa nhỏ là đủ.


Hoa quả luôn được mệnh danh là “thần dược” của sắc đẹp.

Bước 2:

Trộn các loại nước cốt chanh, cam, cà rốt với nhau.


Cam là loại hoa quả rất tốt cho làn da của bạn.

 

Bước 3:
Cho men rượu và sữa chua vào hỗn hợp nước cốt trên, quấy đều thật kỹ, cho chúng hòa quyện với nhau.

Cách dùng:


Chỉ cần chút kiên trì là bạn có làn da sáng, “đẩy bay” chất nhờn trên da trong mùa hè!

Bạn dùng hỗn hợp trên để thoa lên mặt và cổ. Cách thoa: Bạn thoa lên miếng vải mỏng (vải màn hoặc lụa, vải mỏng,..), rồi đắp lên mặt. Chú ý, tránh vùng nhạy cảm như mắt, môi. Để khoảng 15 – 20 phút, gỡ hỗn hợp ra, rồi rửa mặt thật sạch.

Mách bạn: Mặt nạ này rất thích hợp với bạn gái có làn da nhờn.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]