Mùa rét, tắm cho bé thế nào để vừa sạch vừa không cảm lạnh?

(Nuôi con) - Do đây là mùa đông đầu tiên của bé Sapa nhà em nên em vẫn chưa biết trong mùa đông lạnh giá này, nên tắm cho con với tần suất thế nào và tắm sao để không bị cảm lạnh đây?

15.5663

(Phunutoday)- Nếu như mùa hè ngày nào em cũng tắm cho con thì hiện nay cứ cách ngày em mới tắm cho con một lần. Chưa kể, thời gian tắm cho con em cũng cố ý tắm nhanh tay hơn để tránh cho bé có nguy cơ bị cảm lạnh vì nhiệt độ những ngày này em thấy có hôm xuống khá thấp, trời lại bắt đầu rét mướt nữa. 

Chào các mẹ! Thời gian gần đây em rất hay theo dõi chuyên mục Làm mẹ của Phunutoday. Vì thế em cũng rất mong được các mẹ có nhiều kinh nghiệm chăm con, đặc biệt là tắm cho con trong mùa thu đông chỉ bảo vài kinh nghiệm trong việc này. Vì em muốn con vừa khỏe mạnh nhất lại không bị những bệnh mùa thu đông ghé thăm chỉ từ việc tắm táp không đúng cách.

Bé Sapa nhà em đến cuối mùa đông này mới được tròn 1 tuổi. Do đó, đây chính là mùa đông đầu tiên của con. Nhưng thu sang mới chỉ gần 1 tháng mà em đã thấy tiết trời rất lạnh rồi, thời tiết cũng thay đổi liên tục. Bỗng dưng không còn nắng ấm hoặc ánh mặt trời gay gắt như trước, nên bản thân em làm mẹ lúc này cũng thấy việc tắm táp cho con mỗi ngày rất phải dè chừng.

Nếu như mùa hè ngày nào em cũng tắm cho con thì hiện nay cứ cách ngày em mới tắm cho con một lần. Chưa kể, thời gian tắm cho con em cũng cố ý tắm nhanh tay hơn để tránh cho bé có nguy cơ bị cảm lạnh vì nhiệt độ những ngày này em thấy có hôm xuống khá thấp, trời lại bắt đầu rét mướt nữa. 


 Ảnh minh họa

Đang một ngày tắm một lần, giờ chuyển sang tuần tắm 2-3 lần, bé Sapa nhà em có vẻ khó chịu. Em cũng biết, cháu hoạt động chân tay cả ngày rồi, mồ hôi sẽ ra rất nhiều, cơ thể cháu cũng sẽ cáu bẩn hơn. Nhưng em sợ cứ duy trì tuần suất tắm táp như mùa hè cho con thì không ổn lắm.

Không yên lòng về việc vệ sinh cho con trong mùa thu đông thế nào thì an toàn và tốt nhất cho bé nên em đã đem chuyện này hỏi han nhiều người. Sau quá trình hỏi han thăm dò, mỗi người một ý kiến khiến em chẳng biết đâu mà lần cả.

Em đã hỏi ý kiến của bà nội cháu thì bà khuyên rằng: Trẻ em do không phải làm việc như người lớn nên cũng ít bị cáu bẩn hàng ngày, do đó cũng không thực sự cần thiết phải tắm cho chúng mỗi ngày như khi còn đang trong mùa hè đâu con ạ. Chỉ cần lau sạch cơ thể chúng với nước ấm và đặc biệt chú ý vệ sinh và lau khô phần cơ thể từ dưới rốn tới chân mỗi ngày là được. Bà nội cháu cũng bảo, có thể không tắm cho bé mỗi ngày cũng không sao nhưng không được quá 3 ngày. 

Ảnh minh họa

Bà nội cháu cũng lưu ý nếu da của cháu quá khô trong mùa đông lạnh thì cũng không cần thiết để tắm hàng ngày. Trong trường hợp này, mẹ cháu – là tôi có thể sử dụng hồ nước, kem dưỡng da hoặc dầu dưỡng ẩm dành riêng cho bé để thoa ban đêm cho chúng. Đặc biệt mùa đông nên giữ trẻ ở trong nhà ấm và khô thoáng, không cho trẻ chơi đùa với nước.

Gọi điện hỏi bà nội cháu thì bà nội nói vậy, nhưng khi mang thắc mắc này đến cơ quan để hỏi một chị đồng nghiệp cũng có con nhỏ thì chị nói: Vẫn có thể tắm táp cho bé mỗi ngày như mùa hè nếu tôi tắm nhanh tay và tắm cho trẻ bằng nước ấm ở phòng kín gió. Lý do chị đưa ra là vì tắm mỗi ngày sẽ giúp vệ sinh sạch sẽ cơ thể trẻ để trẻ không gặp bất cứ khó chịu nào về vấn đề da bị khô nẻ, hoặc da nhiều cáu bẩn. Đặc biệt, việc tắm cho con lại càng cần thiết trong những trường hợp con thực sự bẩn hoặc quần áo, tã lót thường xuyên ướt hoặc lộn xộn.

Chị ấy cũng nói rằng, việc tắm cho bé tuy đơn giản nhưng lại khiến nhiều cha mẹ trẻ có thể bối rối. Nhưng tôi cũng có thể tắm cho bé 2 ngày/ lần hoặc căn cứ vào thời tiết cụ thể (28-29ºC) để tắm cho con.

Khi tắm cho con trong mùa đông, chị đồng nghiệp cũng dặn rằng tôi nhất định phải tắm cho con bằng nước đun sôi, để nguội và được pha với nước ấm vì nước này sẽ giúp diệt sạch vi khuẩn có trong nước, an toàn cho bé hơn.

Tuyệt đối đừng làm như một số mẹ có con nhỏ khác là tắm từng bộ phận cho con vì làm như thế bé sẽ càng bị rét hơn và có nguy cơ bị cảm lạnh mùa thu đông nhiều hơn. Cách tốt nhất là bạn để cơ thể bé chìm trong nước, đỡ lấy gáy con. Trong quá trình nhanh tay tắm cho con này, mẹ bé chú ý tránh mất nhiệt khi kỳ rửa cho bé nhé.

Cha mẹ bé cũng nên chú ý đến thời gian tắm cho con trong mùa đông vì nếu kéo quá dài sẽ khiến bé bị ho và đau họng. Vì thế, thời gian các bác sĩ nhi khoa khuyến cáo tắm gội cho bé chỉ khoảng 5-10 phút. Sau đó, dùng khăn mềm quấn chặt, lau khô bé rồi nhanh chóng cho bé mặc quần áo mềm mại và đủ ấm áp.

Nghe bà nội cháu và chị đồng nghiệp nói đều có lý, em đang không biết nên thực hiện việc tắm cho con thế nào? Tần suất và cách tắm có nên theo như mách nước của 2 người nhiều kinh nghiệm chăm sóc con như trên không? Xin các mẹ chỉ giáo giúp em vụ tắm táp cho bé mùa thu đông này với. Em xin cảm ơn trước ạ!

  • Mẹ Sapa
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]