Mười mẹo trang điểm nàng sành điệu cần ghi nhớ

Với những mẹo vặt dưới đây, nàng sẽ tự tin hơn khi trang điểm xuống phố.

15.6191

1. Nếu bạn có quá nhiều cây chì kẻ eyeliner với đường kẻ mảnh, hãy giữ đầu bút trên ngọn lửa khoảng vài giây. Sau đó để cho đầu bút nguội đi trong 15 giây. Rồi lấy cây chì ra sử dụng, bạn đã có cây chì kẻ mắt với đường kẻ đậm và dày hơn nhiều.

2. Để làm màu mắt sáng và bắt mắt hơn, trước khi tán phấn mắt, hãy dùng chì eyeliner trắng để tô toàn bộ bầu mắt.

3. Cách tán kem che khuyết điểm hoàn hảo là tán kem theo những đường chéo hay tạo thành những hình tam giác hướng từ mí mắt dưới ra thay vì cách chấm, xoa kem che khuyết điểm thông thường.

4. Để son môi giữ được màu lâu hơn, sau khi tô son, hãy giữ một tờ giấy ăn phủ lên môi rồi nhẹ nhàng tán chút phấn lên trên lớp giấy thấm.

5. Sau khi chuốt mascara lần đầu, hãy lấy đầu tăm bông chấm vào phấn trẻ em và chấm phấn lên lông mi. Sau đó, hãy chuốt lại mascara lần thứ hai. Bạn sẽ thấy lớp mascara này lâu trôi hơn nhiều.

6. Tô son theo các bước dưới đây để tạo hiệu ứng đôi môi trái tim căng, mọng hơn.

7. Dùng những đường eyeliner mảnh để cố định viền mắt trước khi tô toàn bộ mí mắt là cách làm hoàn hảo để có eyeliner đẹp bằng bút kẻ mắt nước.

8. Dùng một sợi cao su buộc quanh móng tay, chỉ để chừa ra phần đầu móng để tô sơn móng tay kiểu Pháp chuẩn nhất.

9. Tận dụng những đường thẳng và cong của một chiếc thìa để kẻ mắt đẹp hơn và không bị run tay.

10. Sau khi tô son môi đỏ, hãy dùng một chút phấn mắt nhũ với tông sáng hơn (hồng, trắng...) để tô lên phần lòng môi. Bằng cách này, đôi môi của bạn trông có vẻ mọng hơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]