MV K-pop đang chuộng mốt gì?

Tiin.vn - Các MV âm nhạc K-Pop ngày càng sáng tạo với những xu hướng nghệ thuật độc đáo.

0

1. Hơi hướng thần thoại

Đây là một xu hướng được các nhóm nhạc tân binh tận dụng nhiều nhất trong thời gian qua. Tiêu biểu nhất là MV MAMA của EXO, 4 U của AJAX và hầu hết các ca khúc của BAP. Để gây ấn tượng mạnh mẽ, tạo nên vẻ cuốn hút cho “gà” mới thì hình tượng mang tính chất huyền thoại, kì ảo thường được đặt lên hàng đầu.

EXO với câu chuyện thần thoại về những vị thần quyền năng

Chủ đề này được sử dụng ngay từ nhan đề ca khúc như SuperHero của VIXX hay các bộ trang phục chiến binh, vị đế vương của BAP và AJAX. Và concept này không chỉ xuất hiện trong các MV của boyband, mà ngay cả những tân binh nữ cũng không hề bỏ qua xu hướng này.

Các thiên thần AOA

Gần đây với sự ra mắt của nhóm nhạc nữ AOA, các cô nàng thiên thần đã khiến cho người xem phải choáng váng bởi sự xuất hiện của họ trong MV Elvis. Một MV đẹp cùng sự xuất hiện tinh tế của những “tiên nữ” đã giúp cho AOA tạo được ấn tượng tốt với khán giả hâm mộ.

2. Khoe thú cưng

Thú cưng khi xuất hiện trong các MV âm nhạc giờ đây không còn là một điều ngẫu nhiên mà đều có những ẩn dụ bên trong. Hình ảnh của một chú chó đen bị dẫn đi bằng sợi xích biểu hiện cho mối đe dọa trong ca khúc trở lại của Shinhwa hay sự thống trị trong Goodboy của Baek JiYoung. Ca khúc của Baek Ji Young là một ví dụ thú vị khi hình ảnh nữ quyền được hiện lên một cách nổi bật cùng với hình ảnh của chú chó.

Baek JiYoung và chú chó trong MV Goodboy

Ngược lại mới hình ảnh của quyền lực, chú chó trắng trong MV Twinkle của TaeTiSeo lại mang đến một phong cách nữ tính, nhẹ nhàng như những cô nàng đáng yêu của SNSD. Ngoài hình ảnh những chú cún thì 4minute còn mang cả rắn vào trong MV Volume Up tạo nên một sự thần bí, gây tò mò, hiếu kỳ cho người xem.

Chú chó trắng đáng yêu trong MV Twinkle

Hiện nay, nếu như trào lưu đưa thú cưng vào MV đã trở nên phổ biến và được chấp nhận thì việc mang chúng lên sân khấu vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều. Tiêu biểu nhất là màn biểu diễn trở lại của 2NE1 trên sân khấu Inkigayo với ca khúc I love you. Màn biểu diễn khá ấn tượng khi cô nàng CL mang chú vẹt trên vai mà vẫn trình diễn ngon ơ. Thế nhưng sau đó không lâu, chính chú vẹt này đã khiến cho nhóm vấp phải nhiều “gạch đá” từ hội những người yêu động vật.

3. Xuất ngoại vi vu

Khi mà các nhóm nhạc đã gây dựng được tên tuổi của mình, có thu nhập “khủng” thì các công ty giải trí không ngại chi tiền cho gà cưng vi vu trời Tây thực hiện những MV chất lượng. Các hình ảnh trong MV chủ yếu diễn ra ở đường phố, các idol vừa đi bộ vừa hát trên đường, với background là những địa điểm nổi tiếng của Mỹ hay Anh.

Big Bang đầu tư hoành tráng cho Blue

Nổi bật trong đó là ca khúc Blue của Big Bang, Loving U của Sistar và Beautiful Night của Beast. Mỗi lần thực hiện MV cũng là cách để các nghệ sĩ có thể tận hưởng được kỳ nghỉ của mình. Dù thực hiện ở nước ngoài giúp cho ca khúc có phần sang hơn, nhưng thực chất nó vẫn mang hơi hướng Hàn Quốc. Chỉ trừ Big Bang, các anh chàng còn đóng chung luôn với các cô nàng “da trắng mắt xanh” và diện một phong cách ngầu theo kiểu Tây nên chúng dễ dàng “hòa nhập” với nhạc quốc tế.

Các anh chàng Beast cũng thích vi vu trời Tây làm MV

Ngoài những tên tuổi khủng xuất ngoại để làm MV thì CMM cũng đã gây được “tiếng tăm” sau khi đầu tư gà mới sang nước ngoài để thực hiện MV ra mắt. Tuy nhiên, sự đầu tư này không mấy hiệu quả khi mà Gang Kidz vẫn chưa thể tạo ấn tượng cho khán giả.

Kết

Việc đầu tư làm MV "khủng" đã trở thành xu thế tất yếu khi các công ty và các nhóm nhạc phải tự nâng cao chất lượng của mình để cạnh tranh chỗ đứng trên K-Pop. Dẫu vậy, không phải cứ hình ảnh đẹp, bỏ nhiều tiền của vào thì MV sẽ thành công.

 
Để nhận miễn phí 1 tháng tin nhắn chia sẻ của 2NE1( hoặc SNSD) trên di động, soạn: Tiin 2NE1 (SNSD) gửi 8062 (500đ/SMS) - Áp dụng cho những bạn chưa đăng ký Sao&Fans.
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]