MV mới của No Doubt bị thu hồi vì xúc phạm người Mỹ

"Looking Hot" của No Doubt vừa ra mắt đã gặp ngay làn sóng phản đối của người Mỹ bản xứ. Điều này đã khiến No Doubt gặp không ít rắc rối và phải loại bỏ single được họ đặt nhiều kỳ vọng.

15.5748

Sau khi tham khảo ý kiến của một số tổ chức nghiên cứu về người Mỹ bản địa, ban nhạc rock đã nhận ra video âm nhạc mới của họ có những hình ảnh xúc phạm đến người Mỹ bản địa.

No Doubt đã trở thành tâm điểm của công chúng chỉ vài giờ sau khi MV Looking Hot được ra mắt. Ban nhạc đã nhận được khiến nại của người Mỹ bản địa về nội dung và chủ để của MV. MV Looking Hot kể về cuộc chiến giữa cao bồi Miền Tây và người Anh-Điêng.

Sau những cáo buộc trên, ban nhạc đã chia sẻ trên website chính thức của nhóm: “Là một ban nhạc đa chủng tộc, nền tảng âm nhạc của chúng tôi được xây dựng trên sự đa dạng của các nền văn hóa. Video của chúng tôi không có ý định xúc phạm, làm tổn thương hay cố tình làm tầm thường hóa văn hóa và lịch sử của người Mỹ bản địa.”

“Mặc dù vậy, sau khi biết được thông tin phản hồi. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của bạn bè và các chuyên gia nghiên cứu về người Mỹ bản xứ tại Đại học California. Chúng tôi đã nhận ra video âm nhạc mới của mình đã xúc phạm đến người Mỹ bản địa.” 


 

Nhóm tiếp tục: “Chúng tôi sẽ bỏ video này ngay lập tức. Chúng tôi chân thành xin lỗi cộng đồng người Mỹ bản địa và bất cứ ai thấy bị xúc phạm vì video này. Gây tổn thương cho ai đó là điều chúng tôi không bao giờ mong muốn.”

Video âm nhạc này do Melina Matsoukas làm đạo diễn và được đầu tư khá kỹ lưỡng. Trong video, Gwen Stefani đóng vai công chúa người Anh-Điêng bị 2 cao bồi áo đen Adrian Young và Tom Dumont bắt giữ và sau đó được một người bạn, Tony Kanal, cứu thoát.

Looking Hot là single thứ 2 được lấy ra từ album mới nhất của nhóm Push and Shove.




Những hình ảnh trong video âm nhạc "Looking Hot"
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]