MV, single: Trùng ý tưởng hay 'đạo' của nhau?

Chỉ vài tháng trở lại đây, có quá nhiều nghi án cho là trùng ý tưởng của các ca sĩ. Đây phải chăng là sự bế tắc trong sáng tạo?

15.6037

Không hẹn mà gặp cả "Trái tim lang thang" và "Những ngày yêu như mơ" của ca sĩ Phương Linh và Hải Yến Idol mới ra mắt đều có những chi tiết giống nhau đến kỳ lạ: Nhân vật chính quay một khu vườn (rừng) nhiều cây, cùng mặc chiếc váy trắng với điểm nhấn là một bông hoa, màn "âu yếm" với hoa và đều sử dụng một con vật nhốt trong chiếc lồng...

MV mới của Hải Yến và Phương Linh khá giống nhau về mặt hình ảnh

Được "ra lò" sau và khi được "chất vấn" về những ý tưởng trùng lặp, Hải Yến Idol bày tỏ sự bất ngờ. Cô nói rằng rất tình cờ khi gặp được đạo diễn Thăng Long trong một sự kiện và ngỏ lời nhờ anh giúp thực hiện MV và hoàn toàn tin những ý tưởng người bạn của mình.

Cô cũng tiết lộ chiếc váy cô mặc trong MV ban đầu không có chiếc nơ nhưng vì sau khi sinh thân hình mập lên nhiều, gần như không nhìn thấy eo đâu nên đạo diễn đã nảy ra ý định gắn thêm bông hoa để che bớt phần bụng.
 

MV  "Những ngày yêu như mơ" của Hải Yến Idol

Để xảy ra những trường hợp trùng ý tưởng, lỗi phần lớn thuộc về đạo diễn. Bởi không phải ca sĩ nào cũng có thời gian và thói quen xem các sản phẩm âm nhạc của các đồng nghiệp và khi họ nhờ vả, trả tiền cho đạo diễn thường đặt hết niềm tin và sự tin tưởng tuyệt đối, Hải Yến Idol cũng không là ngoại lệ.

Không chỉ những MV ca nhạc mà việc ca từ và giai điệu của một số ca khúc mới cũng "na ná" những bài hát đã quá nổi tiếng với khán giả cách đây nhiều năm. Tiêu biểu là ca khúc "Anh muốn quay lại" của nhạc sĩ, ca sĩ Khắc Việt có rất nhiều điểm tương đồng với Bức thư tình đầu tiên của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Khán giả Quốc Minh bình luận về ca khúc "Anh muốn quay lại": "Nghe bài này xong chào các tác giả thì muốn mỏi cổ. Đoạn đầu giống 'Bức thư tình đầu tiên' của Đỗ Bảo, đoạn điệp khúc giống "Anh" của Xuân Phương, đoạn sau nữa thì giống một bản nhạc Hàn Quốc. Tóm lại là ca khúc mang tinh thần học hỏi rất cao".

Khắc Việt

Khắc Việt khẳng định rằng không hề có sự giống nhau ở hai ca khúc. "Thực sự thì hai bài này hoàn toàn không giống nhau chút nào. Từ giai điệu cho đến ca từ, cả hai đều đi theo hai hướng khác nhau: một bài nói về nỗi nhớ người mình yêu, còn một bài hát tỏ tình lãng mạn. Phần hòa âm đều cùng theo ballad, nhưng về hòa thanh thì khác hẳn nhau" - Khắc Việt nói.

Bài hát "Bức thư tình đầu tiên" của Đỗ Bảo do Tấn Minh thể hiện



 "Anh muốn quay lại" do chính Khắc Việt sáng tác và trình bày

Cách đây không lâu MV "Sai" của nữ ca sĩ Mỹ Tâm cũng "dính" nghi án đạo ý tưởng trong "Did it again" của Shakira với bối cảnh rất giống nhau hay MV Anh về đâu của ca sĩ Quế Vân là bản copy 99,9% MV "Chỉ vì em không tốt" của nhóm nhạc nối tiếng Thái Lan Four Mod.

Mỹ Tâm cũng nhiều lần "dính" nghi án đạo ý tưởng

"Ngày vắng anh" của Bảo Thy trở thành chủ đề nóng của cư dân mạng khi bị "tố" là đạo ý tưởng từ ca khúc Bubble pop của HyunA - thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc 4minute và MV Chuyện đó đâu ai ngờ của Ưng Hoàng Phúc bị cho là đạo ý tưởng của MV "Tættere På Himlen" của Burhan G - một ca sĩ hát nhạc pop và R&B người Đan Mạch.

MV "Người ở lại" của ca sĩ Cao Thái Sơn cũng bị cho là "chôm chỉa" ý tưởng từ MV Come back to me của nam ca sĩ đình đám xứ Hàn Se7en. Sự kiện này sau đó còn được các báo Hàn Quốc đưa tin, như một hiện tượng đáng buồn của giới âm nhạc trẻ Việt Nam.

Học tập những tiến bộ, những thay đổi của các nước bạn, của đồng nghiệp không phải là xấu, nhưng "học tập" không đồng nghĩa là bê nguyên xi những gì thuộc về họ và biến thành của mình. Có lẽ các ca sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực showbiz nên biết trân trọng "cái tôi" của mình và đừng bao giờ lặp lại câu "trùng ý tưởng" với người hâm mộ vì nó chỉ làm hình ảnh của chính họ trở nên xấu hơn mà thôi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]