Nâng cao thể chất, bảo vệ môi trường

GiadinhNet - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kết hợp với Công ty Tetra Pak Việt Nam vừa tổ chức chương trình "Dinh dưỡng học đường và giáo dục môi trường tại các trường tiểu học" ở Hà Nội.

0

Chương trình với mục đích giúp các em học sinh tiểu học nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường và tăng cường thể chất.

Trường Tiểu học Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội được chọn là trường đầu tiên mở màn cho gần 50.000 học sinh tại 40 trường tiểu học trên địa bàn Thủ đô thực hiện chương trình này với chủ đề: "Tốt cho bạn & Tốt cho môi trường". Gần 1.800 em học sinh và các thầy cô giáo trong trường đã tích cực tham gia vào chương trình.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, ngay từ cổng trường, Ban tổ chức đã treo nhiều bức tranh do các em học sinh vẽ với chủ đề chính của cuộc thi là "Uống sữa tốt cho sức khỏe của bạn". Ngoài ra, Ban tổ chức còn tổ chức một chương trình biểu diễn với sự góp mặt đông đủ của các em học sinh dưới sân trường để tuyên truyền về việc uống sữa và cách thu gom vỏ hộp sữa bằng giấy để tái chế.

Khi anh hề mũi đỏ dẫn chương trình đặt câu hỏi, các cánh tay giơ cao khắp sân trường. Rất nhiều học sinh trả lời đúng và nhận được quà tặng của chương trình. Nhiều em học sinh bày tỏ giá như có nhiều chương trình như thế này. Bé Hoàng Nhật Minh và bé Lê Quang Long, học sinh khối 3 cùng hồ hởi chia sẻ: Chúng em rất thích những chương trình này, cảm thấy rất vui khi tham gia.

Ông Peter Logan, Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam cho biết, chương trình này khuyến khích trẻ em sử dụng sữa bò là một trong những cách giúp phát triển trí tuệ và thể chất cho các thế hệ người Việt Nam trong tương lai. Với tỷ lệ sữa sử dụng trên đầu người tại Việt Nam hiện thấp vào loại nhất thế giới (6 lít/đầu người/năm), trong khi tại Thái Lan là 28 lít và Trung Quốc là 26 lít đầu người/năm. Rõ ràng, Việt Nam đang cần mở rộng các chương trình khuyến khích trẻ em uống sữa.

Bà Trần Thị Hạnh Dung, Giám đốc Truyền thông và Môi trường của Tetra Pak cho biết, công ty luôn đặt tôn chỉ bảo vệ môi trường lên hàng đầu, đầu tư công sức cho việc tái chế bao bì giấy đã qua sử dụng cũng như tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao ý thức tái chế cho các em học sinh và người tiêu dùng nói chung. Ý thức bảo vệ môi trường luôn được nhất quán từ nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất và cuối cùng là tái chế bao bì giấy sau khi sử dụng.

Trước đó, chương trình này đã được Tetra Pak Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh thực hiện thành công cho 100.000 học sinh tại hơn 100 trường tiểu học trên địa bàn.      

          Ngọc Nga

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]