Nâng cao y đức và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

(TTXVN) - Sáng 25-2, tại TP Đà Nẵng, Bộ Y tế đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, kết hợp đánh giá công tác năm 2001, triển khai kế hoạch công tác y tế 2002 với chủ đề

15.5991

“Hướng về cơ sở, nâng cao y đức và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân”, trong đó tập trung vào việc tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở. Tham dự có đại biểu y tế 61 tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các ngành trong cả nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi thư chúc mừng cán bộ y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Trong thư, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tôi xin lưu ý một số điểm sau đây: Thứ nhất, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, gồm y tế thôn, bản, phường, xã, quận, huyện, thị xã. Đây là tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất, bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản với chi phí thấp, góp phần thực hiện công bằng xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự an toàn xã hội... Thứ hai, bảo đảm công bằng và hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân khi đau ốm đều được chăm sóc, chẩn đoán, chữa trị chu đáo; trong đó đặc biệt quan tâm đến người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, nông dân. Trong điều kiện hội nhập của kinh tế nước ta với khu vực và thế giới, ngành y tế cũng phải quan tâm phát triển đồng bộ y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, đưa y học, y tế nước ta theo kịp với trình độ của các nước trong khu vực và trên thế giới. Thứ ba, là xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành y tế vừa có nghiệp vụ chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức trong sáng vừa có ý thức phục vụ nhân dân và người bệnh vô điều kiện, thể hiện đúng bản chất “lương y như từ mẫu”. Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là một công việc đặc biệt liên quan đến tài sản vô giá là sinh mệnh con người. Cán bộ y tế phải không ngừng rèn luyện, gắn kết “đức và tài”, phải có “cái tâm trong sáng” mới làm được nghề cao quý này...”.

Về phương hướng hoạt động năm 2002 và những năm tiếp theo, ngành y tế đã đề ra hệ thống các giải pháp lớn; điều chỉnh cơ cấu và nâng cao năng lực hệ thống, đưa dịch vụ có chất lượng đến gần dân. Đảm bảo khám chữa bệnh cho người nghèo và mở rộng bảo hiểm y tế để bảo đảm cho người dân, nhất là người nghèo được hưởng thụ dịch vụ y tế. Trước mắt ngành tập trung thực hiện các chính sách lớn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động toàn diện của y tế cơ sở trên cơ sở bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên và bổ sung đủ nhân lực cho y tế cơ sở; tiếp tục thực hiện mục tiêu đến năm 2010, ít nhất 80% trạm y tế xã có bác sĩ hoạt động và có đủ cơ cấu cán bộ cần thiết...

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]