Nắng nóng sẽ chấm dứt từ ngày 20/8

Từ ngày 20/8, ở các tỉnh Bắc bộ nắng nóng sẽ chấm dứt; các tỉnh Trung bộ nắng nóng sẽ dịu dần.

15.3811


Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa nên từ chiều tối và đêm mai (19/8) ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.


Do nắng nóng dữ dội vào ban ngày nên thời tiết đêm 18/8 ở các khu vực này khá oi bức, khó chịu. Ngày 19/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Đông Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, trưa nay (18/8), ở khu vực phía Đông Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C.

Trong cả nước, đã có những nơi nhiệt độ lên tới trên 37 độ C như: Phủ Lý (Hà Nam) và Thanh Hóa 37,1 độ C, Tây Hiếu và Vinh 38 độ C, Con Cuông 37,7 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 38,4 độ C, Hà Tĩnh 37,6 độ C, Đồng Hới 37,8 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 38 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 38,2 độ C, Huế 37,4 độ C...

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở khu vực Bắc vịnh Bắc bộ tiếp tục có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 mét; biển động. Chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, khu vực Nam Biển Đông (Bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19/8: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng khu Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C, có nơi 35 – 37 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C, cao nhất từ 34 – 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 34 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]