Jerome Maller, người phụ trách công trình nghiên cứu não ở Trung tâm thần kinh Melbourne, Úc, đã dùng phương pháp kích thích từ đối với não để điều trị bệnh trầm cảm. Để hiểu rõ những vùng não nào cần kích thích, Maller đã chụp fMRI và phát hiện ra những đặc điểm cấu tạo não. 
Chẳng hạn, vùng gáy của các thùy não quan trọng đối với thị giác bị gập cong lại. Có thể tình trạng dị thường là do trục trặc trong phát triển các buồng não - các kênh chuyển dịch tủy sống qua não.

Trong một công trình nghiên cứu với sự tham gia của 51 người bị trầm cảm và 48 người khỏe mạnh, các nhà khoa học phát hiện thấy 35% bệnh nhân trầm cảm và 12,5% số người ở nhóm đối chứng có dấu hiệu trục trặc về não. Điều này biểu hiện rõ hơn ở các bệnh nhân nữ (46% số bệnh nhân nữ và 6% phụ nữ khỏe mạnh có trục trặc về não).

Bác sĩ tâm thần Gerard Bruder ở Đại học Columbia tuyên bố rằng, phát hiện trên của các nhà khoa học Úc hoàn toàn khớp mới những kết luận của ông khi ông xác định được hoạt tính điện suy giảm ở vùng gáy của các bệnh nhân trầm cảm.

Vũ Ngọc Trâm (theo New Scientist)