Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã triển khai có kết quả các hoạt động tiêm chủng
vắc xin sởi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng, góp phần làm giảm tỷ lệ mắc
sởi trên phạm vi toàn quốc.
Tuy nhiên, trong các năm 2005, 2006, 2008 vẫn tiếp tục ghi nhận các vụ dịch lớn
và trung bình. Riêng năm 2009 đã xảy ra vụ dịch sởi qui mô lớn với trên 7.000 ca
mắc.
Dịch xảy ra ở hầu hết các tỉnh trên toàn quốc và ở hầu hết các lứa tuổi, trong
đó nhóm tuổi có tỷ lệ mắc cao nhất là trẻ từ 1-5 tuổi.
Theo các chuyên gia y tế, bệnh sởi có thể phòng được thông qua cách tiêm vắc-xin
sởi đầy đủ, đúng lịch. Trẻ nên được tiêm phòng vắc-xin sởi lần đầu khi 9 tháng
tuổi, tiêm lần 2 khi 18 tháng tuổi.
Bệnh sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính với các triệu chứng sốt, phát ban,
chảy nước mũi, ho, mắt đỏ… bệnh có thể gặp ở trẻ em, người lớn nếu không có miễn
dịch phòng bệnh, có thể gây thành dịch.
Bệnh sởi tuy ít gây tử vong nhưng biến chứng có thể gặp như viêm tai giữa, viêm
phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt và đôi khi viêm não sau sởi, đặc biệt ở
trẻ em suy dinh dưỡng…
Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, tỷ lệ mắc sởi năm
2001 là 15,7/100.000 dân giảm xuống còn 0.02/100.000 dân năm 2007.
Tiêm vắc-xin sởi là cách phòng bệnh sởi khá hiệu quả. Vì vậy, các bậc phụ huynh
nên cho trẻ tiêm vắc-xin sởi trong chiến dịch dành cho trẻ từ 1-5 tuổi trên toàn
quốc./.