Bạn đang phải chịu sức ép từ công việc, về tới nhà, thấy con mình đang bày đồ chơi và hò hét ầm ĩ. Bạn thật sự cáu giận và đã hét lên rằng: “Đừng có kêu gào nữa, vào trong ngồi chơi. Ngay!”.
Bạn nghĩ rằng điều đó chẳng hề ảnh hưởng gì tới trẻ. Tuy nhiên, câu nói và thái độ của bạn lúc đó khiến đứa trẻ hiểu rằng nó không được tôn trọng.
Trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi và nếu điều đó kéo dài thì lớn lên, rất có có thể trẻ sẽ có xu hướng bạo lực, thích bắt người khác phải làm theo ý của mình. Bởi vậy, hãy để ý trong cách nói chuyện với con bởi bạn chính là tấm gương cho con.