Nên và không nên khi đi biển

Giày cao gót, nữ trang quý lúc lắc không phải là thứ bạn nên diện khi đi tắm biển. Ngoài ra, đồ lót cũng không nên đánh đồng với đồ bơi.> /

31.2009
Đừng nhầm lẫn giữa đồ lót với đồ bơi: Tua rua và đăng ten trong phòng ngủ? Rất tuyệt. Tua rua và đăng ten trên bãi biển? Dở hơi.

Đừng đi giày dép cao gót trên bãi biển.

Để đồ trang sức ở nhà. Tốt hơn hãy dành đồ trang sức cho những đêm hẹn hò, chứ không phải đi cùng quần áo bơi.

Nên mang theo váy chống nắng bên người. Bạn sẽ không biết chắc thời tiết ở biển ra sao cả. Vì thế nhớ chuẩn bị sẵn cho buổi ăn trưa hoặc hẹn hò ngẫu hứng với một chiếc váy.

Phải biết đồ bơi nào hợp với cơ thể mình nhất. Trong khi những chiếc bikini tam giác nhỏ xíu rất hợp với người ngực nhỏ, thì chúng lại không hợp tí nào với người có quả ngực lớn.

Đừng sợ phối hợp đồ tắm. Hãy trông, cô ấy nóng bỏng làm sao.

Tất và giày trên bãi biển. Chỉ 4% người được hỏi nói rằng trông cô ấy rất thể thao. 96% nói rằng không nên vận kiểu này, trừ phi bạn đi luyện tập thật sự.

Một bộ bikini đỏ cắt khéo không bao giờ lạc mốt. Thật duyên dáng làm sao.

Ngay cả với những cặp mông xinh đẹp, thì việc phơi chúng ra nơi công cộng cũng không hay ho chút nào. Quá thiếu vải.

Đừng diện bộ đồ thế này. Ai mà biết được người ta có thể nghĩ gì về bạn.

T. An (theo MSN)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]