Nên và không nên làm gì khi trẻ sơ sinh sốt?

Sự điều hòa thân nhiệt ở trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện và ổn định như ở người lớn làm bé dễ bị sốt hơn. Nhiễm trùng, đôi khi quá nóng hoặc do mất nước cũng gây sốt cho bé

15.5804

Khi thấy co bị sốt, một số bà mẹ vội vàng mặc thêm áo cho bé, quấn thêm khăn lông dày bên ngoài. Lại có bà mẹ sử dụng lau mát hạ sốt cho con bằng nước đá. Có bà mẹ thì vắt chanh vội vàng vào miệng trẻ.

Theo các bác sĩ nhi khoa thì những cách trên hoàn toàn sai, nhiều khi làm cho bệnh của bé nặng thêm. Khi bé sốt vừa phải khoảng từ 38-38,5 độ C, bé có thể chịu đựng được. Nhưng khi nhiệt độ của bé lên cao từ 39 độ C trở lên và sốt kéo dài, bé có thể bé bị co giật, dẫn đến thiếu oxy não. Với các bé có hệ thần kinh rất nhạy cảm, chỉ cần sốt trên 38 độ C là đã bị làm kinh (co giật). Khi trẻ sơ sinh bị sốt trên 39oC, cơn co giật thường có khả năng xuất hiện hơn và khi nhiệt độ cơ thể bé xuống dưới 39oC thì cơn co giật sẽ biến mất.Vì vậy, khi bé bị sốt cao, bạn phải hạ sốt nhanh chóng cho bé. Bạn cần cởi bỏ quần áo cho trẻ, cho trẻ uống hoặc nhét thuốc hạ sốt, hạ sốt cho bé bằng lau mát, cho trẻ bú hoặc uống nhiều nước và đưa trẻ đến cơ sở y tế.

  • 1

    Nên lau mát hạ sốt cho trẻ sơ sinh

    Khi trẻ sơ sinh bị sốt cao trên 40oC, bé sốt cao kèm co giật hoặc dọa co giật.

    Bạn hãy dùng nhiệt kế đo nhiệt độ của trẻ. Chuẩn bị 5 cái khăn có khả năng thấm nước tốt và một thau sạch.

    Bạn cho một ít nước lạnh vào thau, thêm nước nóng vào thau bằng nửa lượng nước lạnh. Bạn dùng khuỷu tay nhúng vào thau nước, kiểm tra độ nóng của nước khi thấy bằng độ nóng giống như nước tắm trẻ hằng ngày là được.

    Tiếp theo, bạn cho khăn vào nước và vắt khô: dùng hai khăn lau ở hai bẹn, 2 khăn lau hai hõm nách, và một khăn lau khắp người.

    Các bà mẹ lưu ý không đắp khăn lên trán bé vì nó ít có tác dụng hạ sốt, và cũng không đắp lên ngực vì tăng nguy cơ viêm phổi.

    Bạn kiểm tra lại độ ấm của nước khi thay khăn. Cho thêm nước nóng vào khi thấy nước đã lạnh.

    Cứ sau 15 phút bạn kiểm tra lại nhiệt độ của trẻ/ lần. Khi thân nhiệt của bé về dưới 38,5oC thì ngưng lau mát.

    Cuối cùng bạn lau khô và mặc quần áo mỏng cho trẻ.

  • 2

    Những điều không nên làm khi trẻ sơ sinh bị sốt

    Bé sẽ bị kích thích, co giật nhiều hơn nếu bạn giật tóc, vỗ vào người bé khi bé đang bị co giật.

    Miệng bé sẽ bị rộp, phỏng lưỡi, hoặc nghẹt thở khi bạn nặn chanh vào miệng khi bé đang sốt.

    Khi bé đang sốt, không được ủ ấm, mặc quần áo cho trẻ vì như vậy sẽ càng làm cho thân nhiệt bé tăng cao.

    Các bà mẹ cũng không nên dùng nước đá lạnh để lau mát hạ sốt cho trẻ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]