Các nhà nghiên cứu tình dục học cho rằng “yêu” trong thầm lặng vừa không đạt được nhiều cảm xúc, không đẩy được khoái cảm đi đến tận cùng, lại vừa gây ức chế, có thể không có lợi cho sức khỏe của bạn.

Người ta chỉ ra rằng có nhiều lý do để các cặp đôi trong quá trình giao ban hãy mạnh dạn “ồn ào” một chút, miễn là nó không gây phiền cho hàng xóm, không nguy hại đến quyền riêng tư của mình, thì chính những âm thanh – cả tiếng nói lẫn nhiều thứ tiếng khác - trong quá trình yêu sẽ kích thích cảm xúc cao độ và đem đến cho chúng ta nhiều trải nghiệm thú vị, mới mẻ.



Giúp giao tiếp tốt hơn

Đôi khi khi lâm trận, thật khó để dừng lại và lôi thôi dông dài rằng người ta đã tuyệt vời như thế nào và sự khéo léo của đối phương đang khiến bạn rất hài lòng, bạn muốn duy trì trạng thái và hành động đó….thì lúc này những âm thanh gợi ý như hơi thở gấp gáp hay tiếng rên rỉ một cách dễ chịu, thậm chí là tiếng cười nho nhỏ, khúc khích cũng đủ để người kia hiểu là họ đã đi đúng hướng.

Tiến sĩ Ian Kerner (Mỹ) nói: “Tiếng rên rỉ là vũ khí tiên quyết trên giường để đối tác hiểu được tâm tư, cảm xúc của bạn. Cách bạn tăng, giảm âm lượng sẽ là thứ ngôn ngữ giao tiếp tốt nhất .”

Cho chính mình biết không có gì phải e ngại

Khi bạn là “hạt thóc” trên giường, điều đó chỉ chứng tỏ một việc duy nhất đó là bạn quá e ngại, lo lắng và thiếu tự tin về chính mình. Khi mọi thứ đã được trút bỏ, không còn gì gò bó bạn nữa, hãy tự tin, mạnh dạn thể hiện tất cả những gì tuyệt vời nhất của mình. Nó không những giúp bạn thoải mái hơn mà còn khiến đối phương bị cuốn hút hơn vào bạn. Nói cách khác, tự tin “phát thanh” khi yêu sẽ giải phóng mọi ràng buộc còn sót lại trong tâm lý bạn.

Nó giúp bạn dễ thở hơn

Nói chuyện, rên rỉ, thậm chí là la hét trong khi quan hệ tình dục thực sự có thể giúp bạn hít thở được thoải mái hơn, điều này rất cần thiết để đem đến cảm giác hưng phấn và thư giãn. Nếu cứ ngậm chặt miệng, chắc chắn sẽ có lúc bạn tức thở đến tức ngực cho mà xem.

Đưa đối tác lên đỉnh thiên thai


Một nghiên cứu thú vị về các hành vi tình dục, người ta ngạc nhiên thấy rằng nếu nữ giới gây ồn ào càng nhiều, người đàn ông càng dễ dàng đạt đến khoái cực. Đồng thời, điều đó cũng kích thích ngược lại, đưa người nữ cán đích.

Mặc dù chưa giải thích cụ thể được nguyên do của chuỗi hành vi này, song các nhà nghiên cứu thực sự tin rằng việc nói ra một vài câu cảm thán, hơi thở, lời khen ngợi…sẽ khiến cuộc yêu ngọt ngào, thăng hoa hơn bao giờ hết.

Bạn sẽ cảm thấy mình là ngôi sao

Bởi vì có tự tin tuyệt đối thì bạn mới có thể hết mình như vậy, vì vậy ngoài sự khéo léo trong hành động, bạn hãy chứng tỏ thêm sự sáng tạo, nóng bỏng của mình qua kênh giao tiếp độc đáo này. Khảo sát trên cả nam và nữ đều cho thấy họ thích đối tác của mình hơn khi đối tác biết cách “ồn ào” thậy khiêu gợi.

Nếu trong nhà có đông người, chỉ cần ý tứ một chút thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thêm nữa, xã hội hiện đại giúp con người đủ tinh tế để xem đó là biểu hiện hạnh phúc của người thân, thay vì chọc ghẹo điều ấy.

Cách dễ dàng nhất để nêm gia vị cuộc yêu

Chẳng cần phải áp dụng các tư thế khó, chuẩn bị hoa, nến thơm hay những công cụ hỗ trợ khác…âm thanh khi yêu cũng đã đủ là một chất kích thích mạnh mẽ cho cuộc yêu rồi. Hai bạn có thể mang lại hứng thú mới lạ cho nhau mà không cần phải đổi mới quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần nhiệt tình “phát thanh” cho đối tác hiểu bạn đang hạnh phúc, thỏa mãn như thế nào với họ.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng những lời nói trong thời điểm vàng này cần nhất là sự chân thành, đứng nói cho có để phản tác dụng nhé.

NC (theo Woman’World)

Video đang được xem nhiều