Theo một khảo sát của Ngân hàng thế giới năm 2013, Việt Nam có tiềm năng điện gió hơn hẳn các quốc gia lân cận như Thái Lan, Lào, Campuchia, và bằng hơn 10 lần tổng công suất dự báo của ngành điện năm 2020.

Còn theo quy hoạch điện Việt Nam từ 2011-2020 xét đến năm 2030: Việt Nam có kế hoạch sử dụng 48% điện từ nhiệt điện than vào năm 2020. Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia, việc trợ giá điện của Việt Nam hiện nay rất cao, nhưng chưa đến được với người nghèo, mà lại đem lại nhiều lợi ích cho những người thu nhập cao, càng dùng nhiều càng hưởng lợi nhiều.  
Đây là những nội dung được chia sẻ trong chiến dịch “Nếu năng lượngtiếng nói”, vừa được phát động bởi mạng lưới các cá nhân, tổ chức thanh niên Thế hệ xanh, phối hợp cùng Live&Learn và liên minh Năng lượng.

Theo bà Võ Thị Xuân Quyên, đại diện mạng lưới Thế hệ xanh, thực tế năng lượng đã và đang đòi hỏi Việt Nam phải có những giải pháp bền vững cho vấn đề năng lượng, để tránh những khủng hoảng và tác động không mong muốn đến kinh tế, xã hội, môi trường. Vì vậy, chiến dịch “Nếu năng lượng có tiếng nói” mong muốn góp phần nâng cao nhận thức và chia sẻ các giải pháp về năng lượng trong giới trẻ và cộng đồng Việt Nam. 

Chiến dịch bắt đầu từ tháng 9.2014 đến tháng 11.2014, với nhiều hoạt động như, chia sẻ các vấn đề về sử dụng năng lượng tại Việt Nam, tranh biện online, lớp học tranh biện,… về những vấn đề liên quan.

L.Quỳnh