New York chi 1 tỷ đô la cho nghệ thuật

(Dân trí)- New York đang chuẩn bị cho một đợt mua sắm mới với trị giá ít nhất là 1 tỷ USD (khoảng 20.950 tỷ đồng) vào tháng tới khi Sotheby và Christies tổ chức đợt bán đấu giá cho các tác phẩm nghệ thuật đương đại và trường phái ấn tượng.

15.614
Bức tranh tĩnh vật vẽ những quả táo trên bàn của họa sĩ Cézanne ước tính có giá khoảng 25 triệu USD ( gần 524 tỷ đồng)

Phần lớn số tiền trên sẽ được chi cho các tác phẩm nghệ thuật đương đại, từ những năm 1950 đến nay. Đây là một xu thế đang nổi lên từ nửa sau năm 2010, khi mà các tác phẩm nghệ thuật cận đại và hiện đại (từ những năm 1860 đến 1940, bao gồm cả một số tranh Picasso) đã giảm dần sự hấp dẫn đến mức mà trong năm ngoái, giá trị bán của chúng chỉ bằng một nửa các tác phẩm đương đại.

Dự đoán tuần đầu tiên của cuộc đấu giá lần này sẽ theo xu hướng này, người ta sẽ không rao bán các bức họa của Picasso vì với mức giá hơn 100 triệu USD thì dự kiến tổng giá bán các tác phẩm sẽ chỉ mang lại 383 triệu USD. Trong khi đó, các tác phẩm đương đại được dự đoán là sẽ mang lại hơn 700 triệu USD.

Sự khác biệt giữa 2 trường phái tại New York hiện rõ với các tác phẩm đắt giá nhất. Với trường phái cận đại, chỉ duy nhất bức ảnh tĩnh vật vẽ những quả táo trên bàn của Cezanne được bán với giá 25 triệu USD. Trong khi đó, với trường phái đương đại, có 7 tác phẩm trị giá 25 triệu USD của Francis Bacon, Gerhard Richter, Barnett Newman, Jean-Michel Basquiat, Jackson Pollock và Roy Lichtenstein.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các tác phẩm hiện đại và theo trường phái ấn tượng không còn giá trị như xưa. Như bức “Những người chơi bài” của Cézanne được bán cho Qatar năm ngoái với giá 250 triệu USD, hay bức Le Rêve của Picasso được bán với giá 150 triệu USD.

Sau khi các tác phẩm trường phái ấn tượng không đạt được mức giá mong đợi vào đợt đấu giá tháng 11 năm ngoái, các dự đoán đã được điều chỉnh trong mức chấp nhận được. Tuy nhiên, vẫn có nhiều tác phẩm được dự đoán là sẽ đạt đến những mức giá kỉ lục. Tại nhà đấu giá Christies, một bức chân dung Thợ làm bánh của Caim Souint được bảo đảm mức giá kỉ lục từ 16-22 triệu USD. Hay bức chân dung Madame Matisse mặc kimono của Andre Derain sẽ được bán với giá 15-20 triệu USD.

Cùng lúc đó, các con số được nhà phân tích thị trường Robin Duthy tổng hợp cho thấy, dù giá các tác phẩm hàng đầu đang tăng thì các tác phẩm ở tầm thấp hơn lại đang giảm. Như bức tranh của Odilon Redon được ước tính ở mức 500 nghìn USD, chỉ bằng một nửa giá của nó hồi năm 1990. Hay một bức tranh khỏa thân được bán với giá 2.3 triệu USD vào năm 1989 và hiện nay giá chỉ còn 800 nghìn USD.

 
Phan Hạnh
Theo Telegraph
Dân trí
Các bài mới
Các bài đã đăng
Tiêu điểm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]