New York có nguy cơ ngập lụt do nước biển dâng

15.5766

Các nhà khoa học Mỹ thuộc Trung tâm nghiên cứu dự báo Khí tượng-Hải dương tại trường Đại học bang Florida vừa công bố nghiên cứu cảnh báo thành phố New York và vùng duyên hải Đông Bắc nước Mỹ có nguy cơ bị ngập lụt bởi nước biển dâng cao do tình trạng Trái Đất ấm lên.

Công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí "The journal Nature Geoscience" cho biết đến cuối thế kỷ này, mực nước biển tại vùng duyên hải Đông Bắc nước Mỹ sẽ dâng cao thêm hơn 20cm, ảnh hưởng tới nhiều vùng tại New York, Boston, làm ngập lụt nhiều vùng bờ biển.

Do biến đối khí hậu, thành phố New York cũng dễ bị "tổn thương" hơn trước các trận bão. Nhiều vùng đất thấp quanh thành phố có nguy cơ bị ngập, các bãi biển bị xâm thực, nhiều hệ sinh thái bị ảnh hưởng.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng hệ thống xe điện ngầm nổi tiếng của thành phố cùng nhiều công trình hạ tầng khác có thể bị ảnh hưởng bởi lẽ thành phố này chỉ cao hơn mực nước biển một chút.

Cảnh báo về hậu quả của tình trạng nước biển dâng lên đặc biệt được chú ý bởi Đông Bắc nước Mỹ là một trung tâm kinh tế lớn, mật độ dân cư đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]