New York Times lại tìm cách bán tờ Boston Globe

15.6056
Công ty The New York Times thông báo một lần nữa họ đang nỗ lực để bán tờ nhật báo uy tín The Boston Globe vì gặp khó khăn do sự cạnh tranh trong thời đại kỹ thuật số.

The Times nói trong một thông báo rằng, họ đã thuê công ty Evercore Partners để tư vấn và quản lý tiến trình bán The Boston Globe cùng các tài sản báo in và báo mạng khác ở công ty con New England. Công ty đang có ý định bán bớt các tài sản để tập trung vào thương hiệu chính của mình là The New York Times.

 Mark Thompson - Chủ tịch và Giám đốc điều hành công ty The New York Times cho biết" “Kế hoạch bán đi công ty New England Media Group cho thấy cam kết của chúng tôi về việc tập trung chiến lược và đầu tư cho thương hiệu The New York Times và công tác làm báo ở đó.”

Ngoài tờ Globe, các tài sản khác được rao bán bao gồm Boston.com, The Worcester Telegram & Gazette, Telegram.com và GlobeDirect, công ty tiếp thị trực tiếp qua thư điện tử. Ngoài ra, 49% cổ phần của công ty ở Metro Boston cũng được rao bán.

Đây là lần thứ hai công ty New York Times tìm cách bán đi tờ The Boston Globe. Vào tháng 10/2009, họ phải từ bỏ ý định bán tờ báo sau khi chỉ nhận được những đề nghị giá bèo. Quyết định giữ lại tờ báo phản ánh một giai đoạn sóng gió giữa tờ Globe và công ty mẹ ở New York. Đã có thời điểm công ty Times đe dọa đóng cửa tờ Globe nếu như các công đoàn không chấp nhận cắt giảm lương và các biện pháp tiết kiệm chi phí.

Công ty The Times mua lại tờ Boston Globe với giá 1,1 tỷ USD năm 1993, nhưng giá trị tờ báo đã xuống rất thấp kể từ ngày đó, trong bối cảnh chung của ngành báo in ở Mỹ. Tuy nhiên, cũng có những dấu hiệu cho thấy tờ báo đã gượng dậy về mặt giá trị so với vài năm trước.

Tháng 9/2011, tờ Globe ra mắt một chương trình đọc trên mạngtrả tiền thu phí những độc giả muốn tiếp cận các bài báo trực tuyến, vốn trước đó miễn phí.

Đăng ký đọc báo có trả tiền trên mạng của tờ Globe hiện ở mức khoảng 28.000 tính tới cuối quý 4, tăng 8% so với quý 3/2012, theo một báo cáo doanh thu được công ty The Times công bố ngày 7/2.

Doanh thu của công ty New England Media Group trong quý 4 năm ngoái là 107,7 triệu USD, chiếm một phần năm tổng doanh thu của cả tập đoàn New York Times Media Group.

Giám đốc tài chính công ty The Times, Jim Follo, nói với các nhà phân tích rằng tờ Globe đang “tăng trưởng vững chắc” nhưng “không có ảnh hưởng rõ ràng” với công ty như tờ The New York Times.

Tuyên bố của công ty The Times được đưa ra sau khi họ vừa bổ nhiệm người đứng đầu mới, cựu giám đốc điều hành của BBC Thompson, người được ca ngợi là một nhà lãnh đạo trong ngành xuất bản kỹ thuật số.

Trong tháng này, công ty The Times đã tuyên bố lần đầu tiên trong lịch sử, năm 2012 họ đã có doanh thu từ phát hành lớn hơn từ quảng cáo, do một nhân tố quyết định là tăng trưởng trong số người đọc có đăng ký trên mạng, trong đó sự tăng trưởng “rất thú vị” đến từ những đăng ký bên ngoài nước Mỹ, Thompson nói với các nhà phân tích./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]