Neymar: Liều thuốc giảm đau cho Barca

(Dân Việt) Dân Việt - Sau cú sốc tại Champions League, người ta có lý do để tin rằng Barca sẽ bằng mọi giá để có được ngôi sao trẻ Neymar. Động cơ của thương vụ này không hoàn toàn từ chuyên môn.

15.739

Việc bị Bayern loại khỏi bán kết Champions League với tổng tỷ số 0-7, là một trong những thất bại đáng quên nhất với Barca ở Champions League. Với các cule, đó là một nỗi đau không dễ nguôi ngoa. Họ chấp nhận đội bóng của mình phải dừng bước ở bán kết nhưng không thể chịu đựng được cái cảnh phẩm giá của Barca bị chà đạp một cách tàn tệ như thế. 

Barca sẽ bằng mọi giá để đưa siêu sao 21 tuổi người Brazil về Nou Camp trong mùa hè này.

Trong tình cảnh như hiện tại, lãnh đạo Barca hiểu rằng, để nhanh chóng xoa dịu nỗi đau, lấy lại niềm tin từ người hâm mộ, không cách nào thích hơn là một bản hợp đồng "bom tấn" ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Thế nên không phải ngẫu nhiên khi báo chí Tây Ban Nha hôm nay, đồng loạt thông tin Barca đang tìm mọi cách để dứt điểm thương vụ chiêu mộ ngôi sao trẻ Neymar từ Santos càng sớm càng tốt.

Xét về mặt chuyên môn, sự xuất hiện của siêu sao 21 tuổi người Brazil sẽ góp phần "chia lửa" cho Messi, đồng thời là cú hích cần thiết cho quá trình trẻ hóa lực lượng của Barca. Nhưng hơn thế, với Neymar, Barca sẽ tạo ra kỳ vọng về một hàng tấn công "nguyên tử", khích lệ tinh thần cầu thủ và các cule. Một liều thuốc giảm đau khẩn cấp!

Tất nhiên, Neymar không phải là cầu thủ duy nhất sẽ tới Nou Camp vào mùa hè này. Mặc dù đội bóng xứ Catalan không thuộc dạng "ném tiền qua cửa sổ" trên thị trường chuyển nhượng, nhưng rõ ràng họ có nhu cầu "thay máu" nhân sự, đặc biệt là hàng thủ sau cú sốc Champions League.

Những mục tiêu của Barca đã lộ diện: Thủ môn Guaita từ Valencia, trung vệ Mats Hummels của Borussia Dortmund, hậu vệ Marquinhos từ AS Roma vả cả Thiago Silva của PSG. Một mùa hè bận rộn của Nou Camp bắt đầu từ hôm nay.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]