Văn bản này đã được thông báo trên cổng thông tin điện tử chính thức của Nga.

Kể từ khi nhà lãnh đạo Liên Xô cũ, Nikita Khrushchev chuyển giao Crimea và Sevastopol vào năm 1954 cho nước Cộng hòa Ukraina, đến nay, hai vùng lãnh thổ này mới chính thức thuộc về Nga hoàn toàn.

Trong tháng 2, Quốc hội Ukraina ủng hộ phong trào cực hữu đã lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, sửa đổi hiến pháp và lên kế hoạch một cuộc bầu cử tổng thống sớm vào ngày 25.5.

Cuộc đảo chính đã làm dấy lên những lo ngại, kể cả ở Crimea, về những mối đe dọa của lực lượng dân tộc chủ nghĩa trong chính quyền trung ương của quốc gia này.

Một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức với hơn 96% số cử tri Crimea ủng hộ để khu vực này sáp nhập Nga. Sau cuộc bỏ phiếu, Crimea tuyên bố tách khỏi Ukraina và ký một hiệp ước tái thống nhất với Nga vào ngày 18.3. Hiệp ước này đã được Tổng thống Nga và Quốc hội nước này phê chuẩn trong cùng một tuần.