Đài Tiếng nói nước Nga phát đêm 21/8 cho biết các nhà băng hà học
của Nga đang chuẩn bị khoan lớp băng đá trên đỉnh núi Elbrus, một trong những
đỉnh núi cao nhất châu Âu, để tìm hiểu biên niên sử thay đổi khí hậu trên hành
tinh.
Việc
nghiên cứu này không chỉ cho phép tìm hiểu tình trạng khí hậu
Trái Đất
trong quá khứ, mà còn giúp dự đoán diễn biến tình trạng khí hậu trong tương lai.
Tham gia đoàn
thám hiểm này có các chuyên gia Viện Địa lý thuộc Viện Hàn lâm
khoa học Nga và Trung tâm khoa học-đào tạo Elbrus, thuộc trường Đại học Tổng hợp
Quốc gia Mátxcơva mang tên nhà bác học Nga Lomonosov (MGU).
Theo kế hoạch, đoàn thám hiểm sẽ khoan giếng vào lớp băng đá dày gần 250m trên
sườn phía Tây của Elbrus từ độ cao 5.150m; các mẫu
nước đá lấy từ giếng khoan sẽ
được phân tích về cấu trúc đồng vị hóa học và kết quả thu được sẽ phản ánh chỉ
số thay đổi khí́ hậu trong mấy thế kỷ qua.
Tuy nhiên, do thời tiết xấu,
nhiệt độ rất thấp và mưa tuyết, các nhà băng hà học
Nga hiện chưa thể đưa thiết bị khoa học lên tới độ cao cần thiết.
Giám đốc Trung tâm Elbrus, bà Natalya Volodicheva cho biết từ vài năm qua, trung
tâm này đã nghiên cứu lớp băng đá trên núi Elbrus bằng thiết bị vô tuyến định vị
và nhận định rằng lớp băng dày 250m chắc chắn hàm chứa thông tin về tình trạng
khí hậu của tối thiểu một nghìn năm qua.
Bà Volodicheva cho biết nước đá bảo lưu dữ liệu về điều kiện
khí hậu, về lượng mưa tuyết và quá trình tích tụ nước rơi xuống. Lượng tuyết dần
dần biến thành băng đá và bảo lưu thông tin về tình trạng khí quyển, nhiệt độ và
những chất khí trong thành phần khí quyển. Nhờ đó, các chuyên viên có thể tìm
hiểu về diễn biến khí hậu trong thời gian lâu dài.
Các nhà khoa học đương đại đều ghi nhận hiện tượng khí hậu trái đất ấm lên. Sự
phát triển của trái đất luôn gắn liền với quá trình băng hà và những diễn biến
tương lai được định đoạt do sự phát triển tự nhiên của môi trường cũng như do
hoạt động ngày càng năng động của con người.
Trong điều kiện khí hậu thay đổi,
dự đoán khoa học về tình trạng tương lai của lớp tuyết và băng đá trên hành tinh
chúng ta có ý nghĩa đặc biệt to lớn. Mấy chục năm tới, tỷ lệ CO2 trong khí quyển
sẽ tăng ra sao? Nhiệt độ sẽ tăng đến mức độ nào? Cuộc thăm dò nghiên cứu lớp
băng trên núi Elbrus của các nhà băng hà học Nga chính là nhằm góp phần giải đáp
các câu hỏi này.
Giới khoa học trước đó cũng đã khoan giếng vào lớp băng đá trên lục địa Nam Cực
và đảo Greenland, song chưa lần nào tiến hành cuộc nghiên cứu ở vùng núi cao như
tại Elbrus./.